19/04/2021 17:24 GMT+7

Dự báo bão Surigae suy yếu, Philippines vẫn sơ tán hơn 68.000 người

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Cơ quan Khí tượng, địa lý và thiên văn Philippines (PAGASA) trưa 19-4 cho biết bão Surigae vẫn duy trì sức mạnh nhưng sẽ bắt đầu suy yếu trong 12 - 24 giờ tới. Dù vậy, cơ quan chức năng Philippines vẫn cho sơ tán hơn 68.000 người để tránh bão.

Dự báo bão Surigae suy yếu, Philippines vẫn sơ tán hơn 68.000 người - Ảnh 1.

Một ngôi chợ ngập nước ở thành phố Catbalogan, tỉnh Samar vào ngày 18-4 khi bão Surigae đang di chuyển gần Philippines - Ảnh: REUTERS

"Dự báo bão sẽ tiếp tục sức mạnh hiện tại trong vòng 12 - 24 giờ tới trước khi yếu dần đi", PAGASA thông tin trưa 19-4. Hiện nay, bão Surigae - tên địa phương là bão Bising - có sức gió tối đa gần tâm là 195km/h, với gió giật lên đến hơn 240km/h và đang cách thành phố Virac, tỉnh Catanduanes khoảng 235km về phía đông đông bắc.

Theo tờ Philstar, Hội đồng Quản lý và giảm thiểu rủi ro thảm họa quốc gia (NDRRMC) Philippines ngày 19-4 đã sơ tán trước 18.467 hộ gia đình với tổng cộng 68.490 người tại vùng Bicol và Đông Visayas để tránh bão Surigae.

Bão Surigae đã gây mất điện ở đô thị Pilar, tỉnh Cebu và thành phố Tacloban, đô thị Babatngon và đô thị Palo tại tỉnh Leyte, 13 nơi của tỉnh Nam Leyte và toàn bộ tỉnh Đông Samar.

Dự báo bão Surigae suy yếu, Philippines vẫn sơ tán hơn 68.000 người - Ảnh 2.

Người dân tại một ngôi chợ ngập nước ở thành phố Catbalogan, tỉnh Samar vào ngày 18-4 khi bão Surigae đang di chuyển gần Philippines - Ảnh: REUTERS

PAGASA cho biết bão Surigae, với sức gió mạnh cấp 2 trong thang cảnh báo gió bão nhiệt đới có 5 cấp của Philippines, ảnh hưởng đến 8 khu vực tại vùng Bicol và Đông Visayas. Mức cảnh báo cấp 2 có nghĩa là sức gió mạnh 60 - 120km/h và gây thiệt hại từ nhẹ đến trung bình, sẽ ảnh hưởng đến khu vực này trong 24 giờ tới. Mưa lớn tại các khu vực trên có khả năng gây ngập lụt, lũ quét và lở đất.

PAGASA dự báo trong vòng 24 giờ tới, bão Surigae sẽ gây ra mưa to và gió lớn, với gió giật mạnh hơn tại khu vực Bắc Luzon, tỉnh Aurora và chủ yếu xảy ra tại các khu vực ven biển và vùng núi của các khu vực này.

Thông tin mới nhất vào trưa 19-4 cho thấy bão Surigae đang di chuyển với vận tốc 10km/h về hướng bắc tây bắc. PAGASA dự báo bão Surigae sẽ tiếp tục di chuyển về hướng này đến chiều 21-4 hoặc sáng 22-4.

Dự báo bão Surigae suy yếu, Philippines vẫn sơ tán hơn 68.000 người - Ảnh 3.

Sóng lớn đánh vào bờ biển thành phố Catbalogan, tỉnh Samar, Philippines ngày 18-4 khi bão Surigae đang tiến gần Philippines - Ảnh: REUTERS

Siêu bão Surigae Siêu bão Surigae 'đánh vòng' ra Thái Bình Dương vẫn gây mưa cho miền Nam

TTO - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết siêu bão Surigae đang đi dọc Philippines, có xu hướng đi ngược trở ra Thái Bình Dương trong những ngày tới và giảm dần cấp.


ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên