27/10/2022 20:23 GMT+7

Dự án vành đai 3 TP.HCM qua Đồng Nai: Dân muốn bồi thường thỏa đáng, có tái định cư

A LỘC - MAI HUỲNH
A LỘC - MAI HUỲNH

TTO - Sau khi lấy ý kiến người dân ở dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, chiều 27-10, tỉnh Đồng Nai tiếp tục lấy ý kiến hơn 300 hộ dân ở khu vực có đất thu hồi làm dự án vành đai 3 TP.HCM qua Đồng Nai.

Dự án vành đai 3 TP.HCM qua Đồng Nai: Dân muốn bồi thường thỏa đáng, có tái định cư - Ảnh 1.

Người dân bày tỏ mong muốn có mức giá bồi thường thỏa đáng - Ảnh: MAI HUỲNH

Đây là đợt đầu tiên lấy ý kiến người dân ở khu vực này. Theo đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh Đồng Nai và lãnh đạo UBND tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến hơn 300 hộ dân xã Phú Thạnh (huyện Nhơn Trạch) về việc triển khai thực hiện dự án thành phần 3 thuộc dự án đường vành đai 3 TP.HCM đoạn qua tỉnh Đồng Nai.

Tại buổi tiếp xúc, cơ bản người dân đồng thuận với chủ trương thực hiện dự án nhưng đề nghị cung cấp thêm thông tin tái định cư. Cụ thể, điều kiện nào được cấp tái định cư, phí hạ tầng, diện tích tái định cư… Đồng thời, người dân bày tỏ mong muốn mức giá bồi thường phải thỏa đáng và hoàn thiện hạ tầng tái định cư trước khi thu hồi đất.

Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Hữu Thành - phó chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch - cho biết nơi xây dựng khu tái định cư ở xã Long Thọ, mỗi hộ dân được hỗ trợ 5 tháng tiền thuê nhà. Ngoài suất được cấp kheo quy định, nếu người dân gặp khó khăn về nhà ở sẽ được quyền mua tái định cư với mức giá của Nhà nước.

Dự án vành đai 3 TP.HCM qua Đồng Nai: Dân muốn bồi thường thỏa đáng, có tái định cư - Ảnh 2.

Người dân xem sơ đồ quy hoạch dự án đường vành đai 3 - Ảnh: MAI HUỲNH

Có mặt ở buổi tiếp xúc, bà Nguyễn Thị Hoàng - phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - đề nghị huyện Nhơn Trạch đẩy nhanh tiến độ thi công cơ sở hạ tầng tại khu tái định cư Long Thọ, tổ chức cấp tái định cư công khai, dân chủ và công bằng, tạo sự đồng thuận cao trong người dân.

Dự án thành phần 3 có chiều dài 11,26km qua địa bàn ba xã của huyện Nhơn Trạch, gồm Vĩnh Thanh, Phú Thanh và Long Tân do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư.

Điểm đầu của dự án kết nối với cao tốc Bến Lức - Long Thành (đoạn thuộc huyện Nhơn Trạch), điểm cuối tiếp giáp với TP.HCM. Đối với phần đường cao tốc sẽ có quy mô tám làn xe, đường song hành hai bên tối thiểu hai làn xe cơ giới và một làn xe hỗn hợp.

Đề nghị TP.HCM và Đồng Nai bàn giao mặt bằng để khởi công đường vành đai 3 Đề nghị TP.HCM và Đồng Nai bàn giao mặt bằng để khởi công đường vành đai 3

TTO - Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn đề nghị UBND TP.HCM và Đồng Nai bàn giao mặt bằng để khởi công các gói thầu xây lắp đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch thuộc dự án đường vành đai 3 TP.HCM trong tháng 5-2022.

A LỘC - MAI HUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên