06/03/2024 20:24 GMT+7

Dự án treo hơn 20 năm gây ô nhiễm môi trường, quận 6 kiến nghị thu hồi

Chiều 6-3, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu có buổi làm việc với UBND quận 6 về nhiệm vụ năm 2024 và giải quyết kiến nghị.

Toàn cảnh buổi làm việc - Ảnh: T.L.

Toàn cảnh buổi làm việc - Ảnh: T.L.

Dự án treo hơn 20 năm, dân thường xuyên sống cảnh ngập nước

Một trong các vướng mắc được lãnh đạo UBND quận 6 nêu là dự án khu III - Nam Lý Chiêu Hoàng, phường 10 đã “treo” hơn 20 năm qua khiến 128 hộ dân bị ảnh hưởng về điều kiện sống.

Dự án này được UBND TP thu hồi và tạm giao đất cho Công ty Xây dựng và Phát triển kinh tế quận 6 (nay là Công ty cổ phần đầu tư Bình Phú) để xây dựng khu nhà ở và chung cư cao tầng. Dự án có diện tích hơn 73.000m2 với 185 hộ dân bị ảnh hưởng. Đến nay thu hồi đất của 57 hộ, chiếm 51,72% diện tích khu đất; còn lại chưa thu hồi 128 hộ.

Chủ tịch UBND quận 6 Lê Thị Thanh Thảo cho biết người dân bị ảnh hưởng bởi dự án hiện nay nhà ở xuống cấp cũng không xây dựng lại, không được cấp sổ đỏ, môi trường sống bị ô nhiễm, thường xuyên bị ngập khi trời mưa…

“Đời sống của người dân bị ảnh hưởng bởi dự án hiện nay rất vất vả, đặc biệt là điều kiện về vệ sinh môi trường. Bây giờ người dân chỉ hỏi một điều là có làm nữa hay không để cuộc sống người ta có sự ổn định”, bà Thảo nói.

UBND quận 6 kiến nghị tạm ngưng việc giao đất cho Công ty cổ phần đầu tư Bình Phú và đề xuất hướng xử lý tiếp tục kêu gọi nhà đầu tư theo quy định đối với phần diện tích chưa thu hồi hoặc đầu tư bằng vốn ngân sách để ổn định đời sống của người dân.

13 khu đất công hết hạn thuê đất

Cũng tại buổi làm việc, ông Huỳnh Minh Hùng - phó chủ tịch UBND quận 6 - cho biết trên địa bàn quận hiện có 13 trường hợp đang thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường, nhưng đã hết thời hạn thuê, chưa được gia hạn sử dụng đất.

Qua trao đổi với Sở Tài nguyên và Môi trường, quận thống nhất thu hồi đối với 13 trường hợp trên để thực hiện đầu tư, xây dựng trường học, y tế, trụ sở… 

UBND quận 6 đề xuất được chấp thuận chủ trương để triển khai thực hiện các dự án nêu trên.

Về kiến nghị này, đại diện Sở Tài chính cho rằng UBND quận 6 cần rà soát lại quy hoạch hiện có. Bởi nếu muốn thực hiện các dự án đầu tư công phải phù hợp với quy hoạch, trong khi đó 13 mặt bằng hiện tại chỉ có 2 mặt bằng có quy hoạch xây dựng trường học.

Cần thiết có thể trình TP điều chỉnh phương án sắp xếp tài sản công, tiếp tục sử dụng công trình này làm các công trình công cộng phù hợp với quy hoạch. Hoặc kiến nghị TP cho phép bán đấu giá để sử dụng nguồn thu cho quận đầu tư bởi các mặt bằng nhỏ lẻ nếu không quản lý thì việc sử dụng rất khó khăn.

Bà Lê Thị Thanh Thảo nêu hiện trạng khi rà soát đất công theo chỉ thị 24 của Thành ủy hầu như các quận, huyện đều gặp khó khăn chung. Có nghĩa khi kiểm kê, rà soát dù đã lập danh mục rồi nhưng khi chuyển giao cho các đơn vị cấp trên quản lý thì cấp trên cũng “khó khăn” nên chưa thể tiếp nhận.

Do đó, các mặt bằng trên địa bàn quận được giao cho Công ty Dịch vụ công ích quận 6 quản lý. Nhưng trớ trêu quyết định ủy quyền của chủ tịch TP cho chủ tịch quận được giao cho Công ty Dịch vụ công ích quản lý đã hết hiệu lực từ năm 2022. 

Từ đó việc quản lý nhà đất công tại các địa phương cũng khó khăn và quận 6 đã nhiều lần kiến nghị với UBND TP.

Với các kiến nghị trên, Phó chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, tham mưu cho TP, trình UBND TP trong tháng 3.

Đôn đốc TP chấp thuận chủ trương đề án Phố đêm Chợ Lớn

Trong năm 2023 UBND quận 6 đạt 12/12 chỉ tiêu, trong đó 8/12 chỉ tiêu vượt so với chỉ tiêu được giao; nhiệm vụ trọng tâm trong năm được thực hiện đảm bảo theo tiến độ đề ra.

Tỉ lệ giải ngân vốn năm 2023 đạt 84,13%, công tác quyết toán dự án tồn đọng kéo dài cơ bản được giải quyết. Tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên vẫn có số điểm hạn chế như hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn quận chỉ duy trì ở mức tương đối ổn định, chưa mở rộng phát triển quy mô kinh doanh.

Việc xây dựng đề án Phố đêm Chợ Lớn gắn với phát triển du lịch của quận thì còn chậm do chờ nghiên cứu về ý kiến đóng góp của các sở ngành TP có liên quan…

UBND quận cho biết sẽ đôn đốc kiến nghị UBND TP sớm chấp thuận chủ trương.

Quận 6 lên phương án di dời tượng đài vua Lê Lợi và Trần Nguyên HãnQuận 6 lên phương án di dời tượng đài vua Lê Lợi và Trần Nguyên Hãn

TTO - Qua công tác kiểm tra định kỳ tượng đài vua Lê Lợi và tượng đài Trần Nguyên Hãn tại công viên Phú Lâm, UBND quận 6 đã có báo cáo với UBND TP.HCM về hiện trạng và phương án di dời 2 tượng đài này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên