Tag: dự án PPP

TP Thủ Đức kêu gọi đầu tư 11 dự án PPP

UBND TP Thủ Đức kêu gọi đầu tư 11 dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP) với hơn 2.000 tỉ đồng.

TP.HCM đề xuất mời gọi đầu tư sân vận động 7.000 tỉ và xây mới học viện bóng đá, sân bóng 1.000 tỉ

Tại kỳ họp thứ 13 của HĐND TP.HCM khóa X sáng 6-12, UBND TP.HCM đã có tờ trình ban hành danh mục dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Trong đó có 6 dự án y tế, 12 dự án giáo dục và 23 dự án thể thao, văn hóa.

TP.HCM đề xuất được quyết định chủ trương đầu tư PPP tất cả dự án văn hóa, thể thao

UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ đề xuất mở rộng phân cấp ở một số lĩnh vực cho TP triển khai nghị quyết 98.

'Đã mời nhà đầu tư chiến lược về, vẫn phải đấu thầu là không hợp lý'

Chuyên gia cho rằng quy định đấu thầu đang làm khó TP.HCM trong việc thu hút các nhà đầu tư chiến lược, có quy mô, doanh nghiệp lớn tham gia các dự án.

Gỡ 'nút thắt cổ chai' cho cửa ngõ TP.HCM

TP.HCM sẽ ưu tiên đầu tư nâng cấp và mở rộng 5 tuyến đường hiện hữu theo phương thức BOT, với tổng vốn 37.000 tỉ đồng.

Dự án ngăn triều đội vốn 'mỗi ngày mất 1,46 tỉ': Chờ Sở Kế hoạch - Đầu tư TP.HCM trả lời

Dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng được TP.HCM gia hạn đến cuối năm 2023, đồng thời Sở Kế hoạch - Đầu tư làm đầu mối phối hợp cùng các đơn vị liên quan xử lý các vướng mắc. Trong khi đó, mỗi ngày chậm trễ, dự án sẽ phát sinh 1,46 tỉ đồng lãi vay.

Đông Nam Bộ: Không đầu tư giao thông, gà đẻ trứng vàng sẽ hết trứng ở tương lai

TTO - Nội dung này được TS Trần Du Lịch, thành viên tổ tư vấn Chính phủ, đề cập trong buổi tọa đàm 'Đột phá hạ tầng thúc đẩy vùng kinh tế TP.HCM - Đồng Nai - Bà Rịa-Vũng Tàu' diễn ra ngày 22-12.

Tạm dừng thi công 2,8km đường vành đai 2 phát sinh lãi vay hàng trăm tỉ đồng

TTO - Việc tạm dừng thi công dự án đoạn 3 dài 2,8km thuộc đường vành đai 2 TP.HCM suốt 2 năm qua đã làm phát sinh lãi vay rất lớn. Lãi vay ước tính TP.HCM phải chịu tới thời điểm hiện tại là 232 tỉ đồng, trung bình mỗi tháng khoảng 10 tỉ đồng.

Thiếu vốn sau dịch COVID-19, 4 tỉnh thành đề xuất phương án làm đường vành đai 3 TP.HCM

TTO - 4 địa phương gồm TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An bị thiệt hại nặng nề do đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 đã đề xuất bố trí ngân sách trung ương để thực hiện dự án đường vành đai 3 TP.HCM.

3 dự án PPP đường cao tốc Bắc - Nam gặp khó về vay vốn ngân hàng

TTO - 3 dự án thành phần theo phương thức đối tác công - tư (PPP) của đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 đã và sắp thi công đang gặp khó khăn khi đàm phán với ngân hàng để vay vốn.