
Một dự án nhà ở xã hội vừa hoàn thành đưa vào sử dụng tại phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai - Ảnh: TẤN LỰC
Ngày 10-10, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai cho biết Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế vừa ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giao chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Bông Hồng tại phường Quy Nhơn Nam.
Theo đó, UBND tỉnh Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư và giao chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Bông Hồng cho liên danh Công ty cổ phần sản xuất - xuất nhập khẩu Tân Việt, Công ty TNHH Trainco Bình Định và Công ty TNHH xây dựng Vạn Hoàng Minh.
Dự án được thực hiện tại khu vực 3, phường Quy Nhơn Nam, với diện tích 24.478m2, gồm 783 căn hộ nhà ở xã hội, quy mô dân số khoảng 2.818 người.
Cụ thể dự án sẽ đầu tư xây dựng 3 khối nhà ở chung cư A, B, C với chiều cao 12 tầng, mật độ xây dựng tối đa toàn khu 23,3%.
Ngoài căn hộ nhà ở xã hội, dự án còn bố trí trường mầm non, sàn thương mại dịch vụ phục vụ cộng đồng với siêu thị, nhà hàng, khu vui chơi trẻ em, cây xanh công viên, vườn hoa…
Được biết dự án nhà ở xã hội Bông Hồng có tổng mức đầu tư khoảng 561 tỉ đồng, thực hiện từ quý 3-2025 tới quý 3-2029. Trong đó tỉnh Gia Lai yêu cầu phải đầu tư xây dựng hoàn thành 2 tòa chung cư trước quý 4-2028 và hoàn thành toàn bộ dự án vào quý 3-2029.
Tại dự án này, UBND tỉnh Gia Lai quy định giá bán tối đa không quá 14 triệu đồng/m2. Ưu tiên cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh có nhu cầu về nhà ở thuê hoặc mua căn hộ.
Theo UBND tỉnh Gia Lai, dự án góp phần hoàn thành mục tiêu chương trình phát triển nhà ở xã hội do Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh. Tại Đại hội Đảng bộ Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 vừa qua, tỉnh này đặt mục tiêu hoàn thành 11.800 căn hộ nhà ở xã hội tới năm 2030.
Theo ghi nhận, việc phát triển nhà ở xã hội tại khu vực đô thị Quy Nhơn được tỉnh này rất quan tâm, với nhiều dự án đã hoàn thành và đang đầu tư xây dựng. Giá bán phổ biến các căn hộ nhà ở xã hội tại đây dao động dưới 1 tỉ đồng/căn.
Ngoài ra các dự án nhà ở thương mại tại đây cũng có giá cả khá phải chăng, dễ tiếp cận, dao động 1,1-1,5 tỉ đồng/căn. Cả hai loại nhà ở này đều có nguồn cung tương đối dồi dào trên thị trường.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận