Tag: dự án Luật

Đề xuất không in thông tin cư trú lên thẻ căn cước công dân

Đề xuất không in thông tin cư trú lên thẻ căn cước công dân

Đề xuất bảo hiểm y tế chi trả khám bệnh định kỳ, sàng lọc trước sinh

Trong dự luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, Bộ Y tế đề xuất người tham gia bảo hiểm y tế sẽ được chi trả khám sức khỏe định kỳ.

Luật chờ nghị định, thông tư… tiếp tay cho lợi ích nhóm

"Ai soạn luật và soạn như thế nào?" là câu hỏi trước vấn nạn cài cắm lợi ích nhóm trong các điều luật.

Nâng hạn visa điện tử lên 90 ngày sẽ hút khách nước ngoài

Nâng thời hạn, giá trị của visa điện tử từ 30 ngày lên 3 tháng là cần thiết và giúp hút khách quốc tế, góp phần phát triển du lịch.

Sự cần thiết cải cách thuế thuốc lá trong bối cảnh hiện nay

Báo Tuổi Trẻ tổ chức tọa đàm “Cải cách thuế thuốc lá - Yêu cầu cấp thiết từ cuộc sống”

8 hiệp hội doanh nghiệp hỏa tốc kiến nghị về dự thảo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở

TTO - Cho rằng Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở không cần thiết và thiếu thuyết phục, 8 hiệp hội doanh nghiệp đã có văn bản hỏa tốc gửi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiến nghị bỏ doanh nghiệp tư nhân là đối tượng của luật này.

Chưa thay đổi cơ quan quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe

TTO - Chính phủ yêu cầu Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải tiếp tục rà soát, thống nhất về phạm vi điều chỉnh của dự án Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật đường bộ, chưa thay đổi cơ quan quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Cần xác định thế nào là biển số đẹp đưa ra đấu giá, chống gian lận, đảm bảo minh bạch

TTO - Ông Ngọ Duy Hiểu, phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, cho rằng trong nội dung dự án Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ, cần xác định như thế nào là biển số đẹp để đưa ra đấu giá, chống gian lận, đảm bảo công khai, minh bạch.

'Không phình tổ chức khi luật hóa các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở'

TTO - Theo Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng, việc luật hóa các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở không hình thành tổ chức mới, không "phình" tổ chức, không tăng biên chế, không đè nặng, phát sinh ngân sách trung ương và địa phương.

Người dân sẽ được hướng dẫn phòng chống tội phạm đúng cách

TTO - “Khi có đạo luật thì chúng ta sẽ có cơ sở huy động, tổ chức được quần chúng. Nhân dân biết mình được làm gì, không được làm gì, cần làm gì…”.