27/10/2020 11:38 GMT+7

Dự án lấn biển Cần Giờ: Nghiên cứu phương án khai thác vật liệu san lấp tại chỗ

TTXVN
TTXVN

TTO - Các nhà khoa học nhận định việc nghiên cứu khai thác vật liệu san lấp tại chỗ phục vụ san lấp và cải tạo biển hồ thực hiện tốt sẽ giải quyết được phần lớn nguồn vật liệu san lấp - vấn đề được dư luận quan tâm suốt thời gian qua.

Dự án lấn biển Cần Giờ: Nghiên cứu phương án khai thác vật liệu san lấp tại chỗ - Ảnh 1.

Các nhà khoa học tại hội thảo - Ảnh: TTXVN

Liên quan dự án khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ, Công ty cổ phần Đô thị du lịch Cần Giờ và Sở Khoa học và công nghệ TP.HCM mới đây đã tổ chức hội thảo "Đề xuất phương án nghiên cứu khai thác vật liệu san lấp tại chỗ của dự án khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ", ghi nhận ý kiến của các nhà khoa học để điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện đề cương nghiên cứu phương án khai thác vật liệu tại chỗ cho dự án.

Các nhà khoa học nhận định việc nghiên cứu khai thác vật liệu san lấp tại chỗ phục vụ san lấp và cải tạo biển hồ thực hiện tốt sẽ giải quyết được phần lớn nguồn vật liệu san lấp, vấn đề được dư luận quan tâm suốt thời gian qua. 

Bên cạnh đó, phương án cải tạo biển hồ rộng có cảnh quan đẹp, độ sâu đủ lớn, nước trong với các bãi tắm nhân tạo độc đáo sẽ thu hút du khách trong và ngoài nước, mang lại nhiều lợi ích và tác động tích cực đến kinh tế - xã hội.

Theo PGS.TS Lương Văn Thanh - nguyên viện trưởng Viện Kỹ thuật biển, đề án khai thác vật liệu tại chỗ phục vụ san lấp và cải tạo hồ cho khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ là một đề xuất phù hợp với điều kiện phát triển hiện nay, phù hợp với chủ trương của Nhà nước về khuyến khích đầu tư, nghiên cứu nguồn vật liệu tại chỗ cho các dự án xây dựng. 

Việc cải tạo, thu hồi vật liệu san lấp sẽ hạn chế được việc sử dụng cát từ nơi khác đến, chưa kể sẽ hình thành một hồ nước trong, sạch quanh năm phục vụ người dân thành phố và khách du lịch nước ngoài.

Về tổng thể, GS.TS khoa học Lê Huy Bá - nguyên viện trưởng Viện khoa học công nghệ và quản lý môi trường (Đại học Công nghiệp TP.HCM) - ủng hộ việc thực hiện dự án khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ, đồng thời cho rằng dự án sẽ khơi thông sức sáng tạo mới, là bước nhảy cho Cần Giờ và cả TP.HCM.

Để phương án được thực hiện tối ưu, một số nhà khoa học cũng lưu ý những vấn đề như đánh giá tác động môi trường kỹ càng, độ sâu nạo vét lòng hồ, xử lý bùn hữu cơ, trầm tích, bề mặt cấu trúc địa chất, tốc độ bồi lắng, vật liệu trầm tích của hai con sông Soài Rạp và Lòng Tàu…

Tháng 6-2020, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư mở rộng dự án lấn biển Cần Giờ từ 600 ha lên 2.870 ha.

Dự án nằm ở vị trí cách vùng lõi khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ khoảng 18 km về phía Bắc, nằm ngoài ranh giới diện tích đất lâm nghiệp và rừng ngập mặn; cách luồng hàng hải sông Soài Rạp khoảng 2,7 km và sông Lòng Tàu là 4,5 km.

Dự án do Công ty cổ phần Đô thị du lịch Cần Giờ làm chủ đầu tư, xây dựng trên toàn bộ bãi triều Cần Giờ với một biển hồ nhân tạo rộng gần 800 ha.

Theo đại diện Công ty cổ phần Đô thị du lịch Cần Giờ, nhu cầu vật liệu san lấp cho khu đô thị của dự án cần khoảng 130 triệu m3 cát. Qua thăm dò địa chất, nếu khai thác vật liệu tại chỗ (trong lòng hồ với diện tích gần 800 ha), thì tổng khối lượng cát khai thác dự kiến đáp ứng được phần lớn khối lượng này.

Thủ tướng giao TP.HCM nghiên cứu các ý kiến đóng góp cho khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ Thủ tướng giao TP.HCM nghiên cứu các ý kiến đóng góp cho khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ

TTO - Thủ tướng vừa chỉ đạo UBND TP.HCM xem xét, nghiên cứu các ý kiến góp ý trên tinh thần cầu thị, lắng nghe ý kiến của nhân dân đối với dự án khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ.

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên