29/03/2017 16:28 GMT+7

Dư 59.000 tỉ đồng bảo hiểm thất nghiệp

LAN ANH
LAN ANH

TTO - Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đang kết dư gần 59.000 tỉ đồng, kết dư năm 2016 tăng gần 9.500 tỉ đồng so với 2015, tương đương trên 19%.

Phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ Lợi cho biết như vậy tại hội nghị do Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức ngày 29-3.

Theo ông Lợi, kết dư nhiều đến mức này là bất hợp lý vì đây là quỹ ngắn hạn, nên chi hết trong năm chỉ để một phần kết dư nhỏ để gối đầu giữa hai năm.

Cũng theo ông Lợi, kết dư quỹ nhiều như kể trên là do chi từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp chưa đúng mục đích.

"Quỹ mới chi để đảm bảo người lao động có nguồn tài chính sinh sống tạm thời khi thất nghiệp, chưa tập trung chi cho đào tạo để người lao động tái gia nhập thị trường lao động, trong khi quy định có mục chi này" - ông Lợi nói.

Ông Lợi cho biết chỉ có 4,9% người thất nghiệp được nhận hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp để học nghề, chuyển đổi nghề. Hiện cũng chưa thực hiện được việc trích quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho doanh nghiệp đào tạo chuyển đổi nghề, dự phòng thất nghiệp.

Hiện Chính phủ cũng đang đề xuất giảm 1/2 phí bảo hiểm thất nghiệp trong 3 năm 2018-2020.

LAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên