Đốt rác thải, dân thở không nổi

TRẦN THỊ KIM ANH
TRẦN THỊ KIM ANH

TT - Nhiều cơ sở tái chế nhựa, nilông ở Bình Chánh thường xuyên đốt rác thải gây ảnh hưởng lớn việc sinh hoạt cũng như sức khỏe của người dân.

Phóng to
Rác thải từ các cơ sở tái chế nhựa đang được “xử lý” - Ảnh: Kim Anh

Rác thải được đốt có khói đen sì, mùi hôi bốc lên nồng nặc - là phản ánh của nhiều người dân sống ở xã Vĩnh Lộc A và Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Theo ghi nhận của chúng tôi, dọc các con đường Nguyễn Thị Tú, Kinh Trung Ương, hai bên đường cầu Bà Tri... trên địa bàn xã Vĩnh Lộc B cứ cách 50m là có một cơ sở tái chế nhựa, bao nilông. Mặc dù diện tích các cơ sở khá rộng nhưng hầu hết đều không có bảng hiệu.

Thay vì xử lý rác thải đúng quy trình thì các cơ sở trên lại đổ đống ở các bãi đất trống rồi đốt.

Thượng úy Nguyễn Đức Chiến - phó trưởng Công an xã Vĩnh Lộc B - cho biết: “Chúng tôi chưa nắm rõ tình trạng trên. Từ phản ảnh của người dân, phường sẽ đi kiểm tra trong thời gian sớm nhất để giải quyết bức xúc của bà con”.

TRẦN THỊ KIM ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên