10/09/2010 08:36 GMT+7

Đột phá vào giáo dục - đào tạo

N.TRIỀU - Q.THANH
N.TRIỀU - Q.THANH

TT - Góp ý cho dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần IX (2010-2015), PGS ĐÀO CÔNG TIẾN - nguyênhiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế TP.HCM - khẳng định TP.HCM cần chọn bước đột phá vào giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ. Ông nói:

B9HuwqaD.jpgPhóng to
PGS Đào Công Tiến Ảnh: Q.T.

* Ông có hài lòng với chất lượng cuộc sống của mình và gia đình?

- Tôi thấy chưa hài lòng dù cuộc sống gia đình tôi khấm khá hơn nhiều gia đình.

Đi đâu, ở đâu cũng thấy nhiều người dân đang sống thiếu thốn. Bệnh viện luôn quá tải, nỗi lo vấn đề an toàn xã hội, bất bình đẳng và khoảng cách giàu nghèo...

- Thực tế chất lượng tăng trưởng, hay các yếu tố đảm bảo cho tăng trưởng bền vững còn nhiều bất cập. Đầu tư cho các vấn đề xã hội, môi trường chưa thỏa đáng, chưa tạo được sự hài hòa giữa ba yếu tố trụ cột của phát triển bền vững: kinh tế, xã hội và môi trường.

Nổi cộm trong những quan ngại đó là hiệu quả đầu tư thấp kém và chất lượng cuộc sống của người dân chưa cao.

Có những rào cản từ môi trường chính trị, kinh tế - xã hội ở tầm quốc gia, luôn tác động đến TP không thể giải quyết trong ngày một, ngày hai. Nhưng về phía TP, việc phát huy nội lực hay huy động các nguồn lực của dân nhằm giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra, tôi cho là làm chưa tốt.

* Nhiều ý kiến cho rằng dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đảng bộ TP.HCM phải thể hiện tinh thần xông pha tiếp tục đổi mới và đổi mới ở bối cảnh mới. Đọc nội dung của dự thảo, ông có thấy tinh thần này?

- Tôi thấy là chưa. Một số điểm cơ bản như tôi đã trao đổi chưa bật lên trong nội dung của dự thảo, nhất là nhận diện những điều đáng quan ngại đã bộc lộ từ trong thực tiễn cũng như các giải pháp đột phá để có thể huy động được tốt nhất nguồn lực, trí tuệ và củng cố lòng tin ở dân.

Có nhiều nguyên nhân nhưng theo tôi, trong đó có nguyên nhân chưa nhìn thẳng vào những gì đang diễn ra trong thực tiễn đời sống xã hội để tìm các giải pháp phù hợp.

* Nhưng thưa ông, dự thảo đã đề ra nhiều giải pháp và cũng nêu cụ thể sáu đột phá?

- Sáu chương trình được gọi là đột phá phần lớn là những chương trình mục tiêu, vừa là vấn đề cấp bách, vừa cơ bản, không giản đơn trong năm năm hay mười năm là có thể giải quyết được, mà chỉ có thể giải quyết trong chừng mực nhất định. Vấn đề đặt ra phải có những giải pháp thích hợp, nhất là những giải pháp tạo đột phá để thực hiện những chương trình đó.

* Theo ý kiến ông, đâu là những mũi đáng để đột phá?

- Phải trở lại với quan điểm giáo dục đào tạo cùng khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu và cần nghiêm túc tìm giải pháp đột phá trong đó. Nếu xem đây là mũi đột phá thì phải đầu tư, hỗ trợ lĩnh vực này khác hơn những năm qua.

Tại sao không có những suy nghĩ táo bạo dành những khoản đầu tư cho hai lĩnh vực này kiểu như đã dự tính dành cho quy hoạch Hà Nội 100 tỉ USD? Đường sắt cao tốc Bắc - Nam hơn 50 tỉ USD? Tại sao không công bằng với giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ trong việc tìm cách đầu tư, hỗ trợ cho nó tạo ra sức bật thật sự?

Tôi cho rằng trong điều kiện hiện nay, không có hỗ trợ nào có tính lâu dài hơn là hỗ trợ giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ. Nếu cần tìm đột phá thì đây là những mũi đáng để đặt yêu cầu đột phá.

FDiE5IQQ.jpgPhóng to
Các kỹ sư nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Khu công nghệ cao TP.HCM Ảnh: THANH ĐẠM

Phải xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài

Ngày 9-9, Thường trực Thành ủy TP.HCM đã lắng nghe đại diện các đoàn thể chính trị - xã hội góp ý dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần IX (2010-2015).

Nhiều ý kiến nhất trí với nội dung được nêu ra trong dự thảo nói trên, song đề nghị cần quan tâm, nhất là đưa ra các biện pháp, giải pháp để làm rõ hơn hướng giải quyết những vấn đề thực tiễn cuộc sống đang đặt ra như cải thiện thu nhập cho người lao động, chống tái nghèo, giải quyết việc làm cho nông dân, nơi tái định cư cho người có đất bị thu hồi phải tốt hơn nơi ở cũ...

Có ý kiến bức xúc là nhiều khu tái định cư chưa quan tâm đầu tư đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo cho nơi ở mới của bà con tốt hơn nơi ở cũ. Đó là chưa kể tình trạng bà con diện tái định cư gặp khó khăn về công ăn việc làm sau khi dọn về nơi ở mới.

Hội nghị cũng lắng nghe các góp ý cụ thể vào một số nội dung được quan tâm, trong đó có công tác cán bộ, nhất là khâu đánh giá để bố trí đúng người, đúng việc. Cũng có ý kiến đề nghị cần ưu tiên cho chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, là một trong sáu chương trình đột phá mà dự thảo báo cáo chính trị đã đề ra.

N.TRIỀU - Q.THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất