23/03/2023 13:16 GMT+7

Dòng xe ken đặc tại 6 điểm ùn tắc mới ở TP.HCM

Ông Nguyễn Thành Lợi - phó trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TP.HCM - cho biết tình hình giao thông ở TP.HCM trong năm 2022 diễn biến phức tạp, ùn tắc giao thông có xu hướng tăng trở lại và phát sinh điểm ùn tắc mới.

Điểm ùn tắc khu vực ngã tư Hàng Xanh rối loạn giao thông vào giờ cao điểm - Ảnh: CHÂU TUẤN

Điểm ùn tắc khu vực ngã tư Hàng Xanh rối loạn giao thông vào giờ cao điểm - Ảnh: CHÂU TUẤN

Ngoài phát sinh các điểm ùn tắc giao thông, theo ông Lợi, tai nạn giao thông trong năm 2022 tăng cả 3 mặt so với cùng kỳ năm 2021.

Nhiều điểm ùn tắc mới

Ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra ở các khu vực sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình), khu vực cảng Cát Lái (TP Thủ Đức). Ngoài ra, các tuyến đường cửa ngõ TP.HCM như quốc lộ 1, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, cao tốc TP.HCM - Trung Lương... thường xuyên quá tải vào giờ cao điểm.

TP.HCM phát sinh 6 điểm đen ùn tắc giao thông mới gồm: ngã tư Hàng Xanh, giao lộ Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị (quận Bình Thạnh), giao lộ Nguyễn Thái Sơn - Phạm Ngũ Lão (quận Gò Vấp), giao lộ Trần Quốc Hoàn - Phan Thúc Duyện (quận Tân Bình), giao lộ Nguyễn Văn Linh - Phạm Hùng và khu vực Cầu Xáng trên đường Trần Văn Giàu (huyện Bình Chánh).

Phóng viên Tuổi Trẻ đã ghi nhận tại những điểm ùn tắc mới phát sinh này tình trạng xe cộ đông đúc, ùn ứ nghiêm trọng. Nhất là vào các khung giờ cao điểm, lượng xe máy đổ dồn đến đường Trần Quốc Hoàn, Phan Văn Trị rất nhiều.

Người dân phải nhích từng chút một để thoát khỏi cảnh kẹt xe tại các điểm ùn tắc.

Xe cộ chen chúc nhau tại giao lộ Phan Văn Trị - Phạm Văn Đồng - Ảnh: THU DUNG

Xe cộ chen chúc nhau tại giao lộ Phan Văn Trị - Phạm Văn Đồng - Ảnh: THU DUNG

Giải pháp xóa điểm ùn tắc?

Thượng tá Nguyễn Đình Dương - trưởng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM - nhận định mấu chốt của các vấn đề giao thông là ý thức chấp hành luật lệ của người dân.

Do đó, các đơn vị cần thực hiện song song các giải pháp với tuyên truyền, xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm.

Ông Phan Công Bằng - phó giám đốc Sở Giao thông vận tải TP.HCM - cũng chia sẻ việc hoàn thành loạt dự án giao thông trọng điểm góp phần xóa điểm nghẽn, xóa điểm đen tai nạn giao thông trên địa bàn.

Thời gian qua, sở cùng các đơn vị chuẩn bị đầu tư các dự án giao thông liên vùng như các đường vành đai 2, 3, 4, cầu Thủ Thiêm 4...

Đồng thời, sắp tới sẽ khởi công 12 dự án lớn như đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa, quốc lộ 50, nút giao An Phú…

Tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (ngã tư Hàng Xanh) và trên quốc lộ 13 (TP Thủ Đức) cũng là tuyến đường thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông, đặc biệt mỗi khi có đoàn tàu Bắc - Nam chạy ngang qua - Ảnh: CHÂU TUẤN

Tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (ngã tư Hàng Xanh) và trên quốc lộ 13 (TP Thủ Đức) cũng là tuyến đường thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông, đặc biệt mỗi khi có đoàn tàu Bắc - Nam chạy ngang qua - Ảnh: CHÂU TUẤN

Dòng xe nuối đuôi nhau trên đường Nguyễn Kiệm (hướng quận Phú Nhuận đi quận Gò Vấp, TP.HCM) - Ảnh: THU DUNG

Dòng xe nuối đuôi nhau trên đường Nguyễn Kiệm (hướng quận Phú Nhuận đi quận Gò Vấp, TP.HCM) - Ảnh: THU DUNG

Một số tuyến đường hướng về sân bay Tân Sơn Nhất như Trần Quốc Hoàn, Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Minh Giám, Bạch Đằng, Hồng Hà... cũng trở nên quá tải khi lượng xe tăng vọt giờ cao điểm - Ảnh: CHÂU TUẤN

Một số tuyến đường hướng về sân bay Tân Sơn Nhất như Trần Quốc Hoàn, Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Minh Giám, Bạch Đằng, Hồng Hà... cũng trở nên quá tải khi lượng xe tăng vọt giờ cao điểm - Ảnh: CHÂU TUẤN

Việc đi qua giao lộ Nguyễn Thái Sơn - Phạm Ngũ Lão (quận Gò Vấp) vào giờ cao điểm trở thành nỗi “ám ảnh” của nhiều người đi đường - Ảnh: CHÂU TUẤN

Việc đi qua giao lộ Nguyễn Thái Sơn - Phạm Ngũ Lão (quận Gò Vấp) vào giờ cao điểm trở thành nỗi “ám ảnh” của nhiều người đi đường - Ảnh: CHÂU TUẤN

Tình trạng ùn ứ giao thông thường xuyên xảy ra trên đường Trường Sa (đoạn gần với cầu Điện Biên Phủ) - Ảnh: CHÂU TUẤN

Tình trạng ùn ứ giao thông thường xuyên xảy ra trên đường Trường Sa (đoạn gần với cầu Điện Biên Phủ) - Ảnh: CHÂU TUẤN

Ban An toàn giao thông TP.HCM cho biết cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây cũng diễn ra tình trạng ùn ứ vào giờ cao điểm, cần nhanh chóng khắc phục - Ảnh: THU DUNG

Ban An toàn giao thông TP.HCM cho biết cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây cũng diễn ra tình trạng ùn ứ vào giờ cao điểm, cần nhanh chóng khắc phục - Ảnh: THU DUNG

Tối 8-11, hàng ngàn xe hơi và xe máy cùng ‘lết lết’ trên đại lộ Phạm Văn ĐồngTối 8-11, hàng ngàn xe hơi và xe máy cùng ‘lết lết’ trên đại lộ Phạm Văn Đồng

TTO - Tối 8-11, hàng ngàn xe hơi, xe máy chen chúc nhau trên đại lộ Phạm Văn Đồng (TP.HCM) hướng sân bay Tân Sơn Nhất đi TP Thủ Đức. Trong khi đó, một số tuyến đường về sân bay cũng bị ùn ứ kéo dài.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên