Thứ 4, ngày 11 tháng 12 năm 2019
-
8 tháng đầu năm, đầu tư vàng lời hơn cổ phiếu, trái phiếu
TTO - 8 tháng đầu năm 2019 trong bối cảnh thương chiến Mỹ - Trung, chứng kiến đồng Việt Nam (VND) giữ ổn định nhưng thị trường trái phiếu và cổ phiếu suy giảm trong khi vàng tăng giá đến 16%.
-
Việt Nam: Làm gì đủ sức thao túng tỉ giá!
Giá trị đồng tiền của một nước là do nước đó ấn định; mắc gì nước khác nhìn vào, soi mói và cáo buộc “thao túng tỉ giá”. Đó là suy nghĩ của khá nhiều người khi đọc tin Mỹ đưa thêm một số nước vào danh sách “cần theo dõi” để xem có thao túng tỉ giá hay không.
-
Đổi 100 USD sẽ không còn bị phạt 90 triệu đồng
Sắp tới, mức phạt đối với hành vi mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi sẽ được giảm từ 80 - 100 triệu đồng xuống mức 10 - 20 triệu đồng.
-
Đồng tiền độc lập - kỳ cuối: Trận chiến tiền tệ cuối cùng
TTO - Ngày 21-2-1955, Bộ trưởng Bộ Tài chính Lê Văn Hiến ghi nhật ký: "Cuộc chiến tranh bằng tiền giả. Hiện nay thực dân Pháp tung giấy bạc giả ra rất nhiều, nhất là xung quanh vùng bị tạm chiếm. Chúng mua vật thực của ta, vừa mua vừa phá giá".
-
Đồng tiền độc lập - Kỳ 5: Chống bạc giả
TTO - "Cuộc chiến chống Pháp tái chiếm Nam Bộ 1945 đến sớm hơn cả nước và đi đến thế xôi đậu, chồng chéo giữa vùng bị tạm chiếm và vùng tự do, nên cuộc chiến tiền tệ cũng có nhiều điểm đặc biệt...
-
Hứa giữ tỉ giá, vẫn chưa đủ
TT - Người dân giữ VND hay USD, phụ thuộc vào nỗ lực củng cố lòng tin vào VND của Ngân hàng Nhà nước...
-
Từ 7-1, tỉ giá USD nâng lên 21.458 VND
TTO - Tối nay (6-1) Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố điều chỉnh 1% tỷ giá bình quân liên ngân hàng giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ.
-
Nâng tỷ giá 1% để hỗ trợ xuất khẩu
TTO - Ngày 19-6, tỷ giá được các ngân hàng thương mại niêm yết chủ yếu ở mức bán ra là 21.340 - 21.350 đồng/USD còn mua vào 21.260 - 21.280 đồng/USD.
-
Nâng tỷ giá lên 1% từ ngày 19-6
TTO - Tối nay 18-6, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chính thức công bố điều chỉnh tỷ giá bình quân liên ngân hàng giữa đồng Việt Nam và USD lên 1%.
-
"Trên lãnh thổ VN chỉ dùng đồng VN"
TTO - Đó là một trong những mục tiêu của việc sửa đổi pháp lệnh ngoại hối vừa được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình trình bày tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều nay (13-12).
Đọc nhiều
-
Chánh án quan hệ tình dục với cấp dưới ngay phòng làm việc, bị quay clip
-
HLV Sjafri: 'U22 Việt Nam rất mạnh, bị họ dẫn trước 2-0 coi như xong'
-
Nhà cái ra kèo U22 Việt Nam chấp U22 Indonesia
-
Dọa 'chặt đầu' phóng viên phản ánh giám đốc bảo hiểm xã hội xây nhà sai phép?
-
Giải mật hồ sơ quân đội Nhật: Mỗi nô lệ tình dục phục vụ 70 binh sĩ
-
Video: Xem lại 3 bàn của cầu thủ Việt Nam vào lưới Indonesia