Dòng tiền hụt hơi, VN-Index lại lùi về dưới 1.800 điểm

VN-Index khép lại phiên giao dịch ngày 11-6 trong sắc đỏ khi không giữ được mốc tâm lý 1.800 điểm. Dòng tiền suy yếu rõ rệt khiến thanh khoản trên cả ba sàn giảm gần một nửa so với phiên trước.

VN-Index - Ảnh 1.

Sắc đỏ chiếm ưu thế trên HoSE, VN-Index không giữ được mốc 1.800 điểm - Ảnh: HỮU HẠNH

Kết thúc phiên giao dịch ngày 11-6, VN-Index giảm 5,1 điểm (-0,28%) xuống 1.798,61 điểm, chính thức rời mốc 1.800 điểm sau nhiều lần giằng co trong phiên. 

Thanh khoản giảm mạnh, VN-Index giảm 5 điểm

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 1,06 điểm (-0,35%) còn 300,09 điểm. Trái lại, UPCoM-Index vẫn duy trì sắc xanh khi tăng 0,68 điểm (+0,54%) lên 126,41 điểm.

Rổ VN30 chịu áp lực bán mạnh hơn thị trường chung khi giảm 13,69 điểm (-0,7%), xuống 1.947,28 điểm. Số lượng cổ phiếu giảm giá trong nhóm vốn hóa lớn áp đảo, phản ánh tâm lý thận trọng của dòng tiền sau giai đoạn tăng mạnh trước đó.

Điểm đáng chú ý nhất của phiên là thanh khoản sụt giảm mạnh. Tổng giá trị giao dịch trên ba sàn chỉ đạt hơn 11.301 tỉ đồng, giảm gần 50% so với phiên liền trước và thấp hơn khoảng 50% so với mức bình quân một tháng gần đây. Dòng tiền suy yếu cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khi VN-Index tiếp tục giằng co quanh vùng 1.800 điểm.

VN-Index - Ảnh 2.

Thanh khoản VN-Index tại phiên 11-6 - Dữ liệu: SSI

Thị trường ghi nhận 363 mã giảm giá, trong khi chỉ có 270 mã tăng giá. Có tới 890 cổ phiếu đứng giá, phản ánh trạng thái giao dịch thận trọng và thiếu động lực bứt phá của dòng tiền.

Bất động sản, bán lẻ gây áp lực

Xét về mức độ ảnh hưởng đến chỉ số, VHM là cổ phiếu tác động tiêu cực lớn nhất lên VN-Index khi lấy đi gần 2 điểm. Các mã vốn hóa lớn khác như VJC, HPG, MWG, FPT, BID, LPB, MSN, GEE và CTG cũng góp phần kéo giảm thị trường.

Ở chiều ngược lại, GVR tiếp tục là điểm sáng nổi bật khi đóng góp hơn 1,2 điểm cho VN-Index. Một số cổ phiếu khác hỗ trợ chỉ số gồm KBC, SAB, STB, BVH, SBT, VNM, BCM và BSR.

Nhóm ngân hàng phân hóa mạnh. STB tăng gần 1%, MBB tăng 0,2%, VIB tăng 0,31% trong khi nhiều mã lớn như HDB, SHB, TCB, CTG, BID, EIB và VPB đồng loạt điều chỉnh. 

Nhóm chứng khoán cũng giao dịch kém tích cực khi VIX giảm 1,17%, SSI giảm 0,94%, VND giảm 0,86%, SHS đứng giá, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước diễn biến thanh khoản suy giảm.

Ở nhóm bất động sản, áp lực bán xuất hiện trên diện rộng. VHM giảm 1,57%, NVL giảm 1,52%, DXG giảm 1,52%, VRE giảm 1,69% và PDR giảm 1,32%. Tuy nhiên thị trường vẫn ghi nhận một số điểm sáng riêng lẻ như KBC tăng mạnh gần 6%, IDC tăng 1,87% và VPI tăng nhẹ.

Nhóm bán lẻ chịu áp lực điều chỉnh đáng kể với MWG giảm 1,66%, FRT giảm 1,65% và PNJ mất hơn 3%. Trong khi đó, nhóm hàng tiêu dùng có diễn biến trái chiều khi SAB tăng hơn 2,2%, VNM tăng 0,51% nhưng MSN giảm 1,25%.

Ở nhóm công nghiệp, sắc đỏ chiếm ưu thế với GEX giảm 2,4%, VJC giảm 2,47%, GEE giảm 1,95% và CII giảm 1,71%. Ngược lại, cổ phiếu khu công nghiệp tiếp tục thu hút dòng tiền với KBC tăng gần 6%, PC1 tăng hơn 1%.

Đáng chú ý, nhóm cao su và nguyên vật liệu là điểm sáng hiếm hoi của thị trường. GVR tăng 4,27%, trở thành cổ phiếu nâng đỡ VN-Index mạnh nhất phiên. Một số cổ phiếu phân bón và hóa chất như DPM, DCM cũng duy trì sắc xanh.

Dòng tiền hụt hơi, VN-Index lại lùi về dưới 1.800 điểm - Ảnh 6.Chứng khoán 11-6: VN-Index có xu hướng giảm điểm trong mùa World Cup?

Chuyên gia SSI cho rằng việc liên hệ giữa World Cup và xu hướng giảm điểm của thị trường chứng khoán là nhận định thiếu cơ sở thống kê.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất