Thứ 7, ngày 13 tháng 8 năm 2022
Dòng tiền đổ vào mua cổ phiếu, chứng khoán tăng vọt trong phiên khai trương năm mới Tân Sửu
TTO - Dòng tiền đổ vào mua cổ phiếu trong phiên khai trương năm Tân Sửu diễn ra vào hôm nay 17-2 đã đẩy hàng loạt mã chứng khoán xanh rực rỡ, giá cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp tăng trần, khối ngoại mua ròng.

Chứng khoán khởi đầu năm Tân Sửu 2021 với hàng loạt cổ phiếu tăng giá, tăng trần rực rỡ - Ảnh: BÔNG MAI
Ngay khi mở đầu phiên khai trương, sắc xanh đã tràn ngập các chỉ số chứng khoán. Sức mua ngày một tăng, dòng tiền đổ vào ào ạt, hợp sức đẩy giá cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp có vốn hóa lớn như Vinhomes (VHM), PetroVietnam Gas (GAS), Công nghiệp cao su Việt Nam (GVR), Vingroup (VIC), Tập đoàn Hòa Phát (HPG)... tăng vọt.
Nhiều gương mặt ngành ngân hàng cũng lập công lớn, đẩy thị trường đi lên như Vietcombank (VCB), Techcombank (TCB), VPBank (VBP), Vietinbank (CTG), BIDV (BID)...
Giữa xu hướng mua nắm chủ đạo, một số cổ phiếu vẫn bị nhà đầu tư thoát hàng như Vinacafé Biên Hòa (VCF), Thủy điện Miền Nam (SHP), Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn (SCS), Tập đoàn Thiên Long (TLG), Tập đoàn ASG (ASG)...
Chốt phiên giao dịch đầu tiên sau Tết Nguyên đán 2021, VN-Index tăng 40,85 điểm (+3,66%) lên 1.155,78 điểm với hơn 13.898 tỉ đồng được "sang tay", trong đó có 425 mã chứng khoán tăng giá, gấp 10 lần số mã giảm giá.
Toàn bộ đại diện trong rổ VN30 cũng đều đón sắc xanh, cuối ngày rổ này tăng thêm 45,42 điểm (+4,02%) lên 1.174,91 điểm.
Sắc xanh tăng trưởng cũng tràn ngập cả sàn HNX và rổ HNX30 khi tăng lần lượt 5,67 điểm (+2,52%) lên 230,57 điểm và 13,82 điểm (+4,1%) lên 350,72 điểm.
Thanh khoản toàn thị trường, bao gồm sàn HOSE, HNX và UPCoM đạt hơn 16.077 tỉ đồng. Sau hai phiên liên tiếp bán ròng vào cuối năm Canh Tý, đến phiên đầu năm Tân Sửu nhà đầu tư ngoại đã quay lại mua ròng hơn 708 tỉ đồng.
Xét theo lĩnh vực, nhóm có tỉ lệ tăng từ thấp đến cao thuộc về chăm sóc sức khỏe, hàng tiêu dùng thiết yếu, công nghiệp, bất động sản, nguyên vật liệu, công nghệ thông tin, dịch vụ tiện ích, hàng tiêu dùng, tài chính, năng lượng.
Bắt đầu được bán khống và giao dịch trong ngày
Thông tư 120/2020 do Bộ Tài chính ban hành vừa có hiệu lực vào ngày 15-2.
Theo đó, nhà đầu tư được thực hiện giao dịch trong ngày sau khi ký hợp đồng giao dịch trong ngày với công ty chứng khoán (giao dịch T+0), thay vì phải chờ 2 ngày (T+2) sau khi mua cổ phiếu mới được bán ra như trước.
Hợp đồng giao dịch trong ngày phải có điều khoản cho phép công ty chứng khoán thực hiện các giao dịch vay, giao dịch mua bắt buộc để hỗ trợ thanh toán trong trường hợp phát sinh thiếu hụt chứng khoán để chuyển giao. Hợp đồng cũng phải nêu rõ các rủi ro phát sinh, thiệt hại và chi phí phát sinh mà nhà đầu tư phải thanh toán.
Hoạt động giao dịch trong ngày không được thực hiện trong khoảng thời gian 5 ngày làm việc, trước ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông gắn với mã chứng khoán được giao dịch trong ngày.
Trường hợp cần thiết để ổn định thị trường, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) có quyền yêu cầu tạm ngừng hoạt động giao dịch trong ngày.
Thông tư cũng quy định về giao dịch bán khống. Theo đó, hợp đồng giao dịch vay chứng khoán trên hệ thống vay và cho vay chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam để thực hiện giao dịch bán không có bảo đảm tối thiểu phải bao gồm nội dung về tài sản bảo đảm, lãi suất vay, thời hạn vay, gia hạn vay, xử lý tài sản bảo đảm khi nhà đầu tư không hoàn trả chứng khoán, phương thức giải quyết khi có tranh chấp phát sinh, nêu rõ các rủi ro, thiệt hại có thể phát sinh và chi phí.
Các chứng khoán được phép giao dịch bán khống có bảo đảm là cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết, đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán và đáp ứng các tiêu chí về thời gian niêm yết, đăng ký giao dịch; về quy mô vốn và kết quả hoạt động kinh doanh của tổ chức phát hành; về tính thanh khoản và biến động giá (nếu có); minh bạch thông tin và các tiêu chí khác theo hướng dẫn của SSC.
-
TTO - Rụt rè, sợ đám đông và tự ti, nhưng chỉ sau 5 năm, Đan Ý Liên Hoa "lột xác", thuyết phục được hội đồng tuyển chọn để trở thành tân sinh viên Trường ĐH Fulbright Việt Nam.
-
TTO - Thực hiện cao điểm đợt 3 cấp căn cước công dân gắn chip, Tuổi Trẻ Online tiếp nhận nhiều ý kiến khen ngợi các chiến sĩ công an TP.HCM tận tình phục vụ người dân bất kể ngày đêm, cả dịp nghỉ cuối tuần.
-
TTO - Ông Phùng Anh Lê, cựu trưởng Công an quận Tây Hồ (Hà Nội), bị đề nghị phạt 9 -10 năm tù với cáo buộc nhận hối lộ 110 triệu đồng để chỉ đạo tha người đang bị tạm giữ trái pháp luật.
-
TTO - Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệu tập chủ tài khoản TikTok Hoàng Minh - “hoangminhkhumbeo” liên quan đến clip chửi người miền Trung không ra gì.
-
TTO - Theo Luật cư trú 2020, từ ngày 1-1-2023, toàn bộ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bằng giấy sẽ không còn giá trị sử dụng. Do đó sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp sẽ chỉ còn được sử dụng đến ngày 31-12-2022.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận