30/10/2022 12:13 GMT+7

Động thổ xây dựng nhà ở xã hội đầu tiên tại Quảng Ninh

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Dự án nhà ở xã hội hiện đại đầu tiên tại tỉnh Quảng Ninh chính thức động thổ tại khu dân cư đồi Ngân Hàng, TP Hạ Long.

Động thổ xây dựng nhà ở xã hội đầu tiên tại Quảng Ninh - Ảnh 1.

Phối cảnh các tòa nhà sau khi hoàn thiện dự án nhà ở xã hội tại khu dân cư đồi Ngân Hàng, TP Hạ Long - Ảnh: BTC

Ngày 30-10, chào mừng 59 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ khởi công dự án nhà ở xã hội thuộc khu dân cư đồi Ngân Hàng, nằm trên địa bàn phường Hồng Hải và phường Cao Thắng, TP Hạ Long.

Đây là một trong những dự án nhà ở xã hội hiện đại đầu tiên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc hiện thực hóa chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030.

Theo kế hoạch đến năm 2025, tỉnh Quảng Ninh sẽ có khoảng 25.000 nhà ở xã hội nhằm giải quyết nhu cầu về nhà ở của người lao động, làm cơ sở thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

Dự án nhà ở xã hội tại khu dân cư đồi Ngân Hàng được xây dựng trên diện tích 25.900m², trong đó diện tích đất xây dựng công trình trên 7.400m², đất cây xanh khoảng 5.000m² và đất hạ tầng kỹ thuật hơn 13.300m².

Quy mô dân số dự kiến của dự án khoảng 3.880 người, gồm ba tòa nhà chung cư với hai tòa được xây 19 tầng nổi, một tầng lửng và tầng kỹ thuật; một tòa được xây 17 tầng nổi cùng tầng kỹ thuật và tầng bán hầm.

Tổng diện tích sàn xây dựng vào khoảng 125.000m² với tổng cộng 986 căn hộ. Tổng số vốn đầu tư dự án khoảng 1.361 tỉ đồng do liên danh Công ty CP tư vấn đầu tư tài chính Toàn Cầu - Công ty CP đầu tư và phát triển nhà số 6 Hà Nội làm chủ đầu tư.

Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm, kể từ ngày nhà đầu tư được giao đất, cho thuê đất. Thời gian thi công dự án dự kiến từ quý 1-2023 đến quý 4-2025, hoàn thiện và bàn giao đưa vào sử dụng từ quý 1-2026.

Nhà giá thấp vẫn là giấc mơ cao sang Nhà giá thấp vẫn là giấc mơ cao sang

TTO - Giá nhà ở đang cao gấp 20 lần thu nhập xã hội, làm sao mua được nhà? Tại sao nhà ở thương mại đô thị cứ thừa ra vẫn xây thêm nhưng lại khan hiếm nhà cho người cần chỗ ở?

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên