
"Lão xoài 60 tuổi" của hộ ông Đoàn Thanh Hiền, xã Mỹ Thọ - Ảnh: Đ.T.
Đây là sự kiện nhằm hưởng ứng trước thềm Lễ hội Trái cây Đồng Tháp lần thứ I năm 2026, nhằm tôn vinh những cây ăn trái lâu năm, cây đầu dòng và những vườn cây đã góp phần làm nên thương hiệu trái cây của vùng đất này.
Tại khu vườn xanh mát ở xã Kim Sơn, cây sa pô chê Mặc Bắc hơn 40 năm tuổi nổi bật với tán rộng, sai trái. Đây là một trong những cây được gắn bảng tuổi trong đợt này. Khoảng bốn thập kỷ qua, cây không chỉ cho trái ngọt mà còn góp phần giúp gia đình ông Nguyễn Văn Thanh ổn định cuộc sống, nuôi con khôn lớn và bám trụ với nghề làm vườn.
Xã Mỹ Thọ có 3 cây xoài lâu năm gồm: Cây xoài Cát Chu của hộ ông Nguyễn Văn Mương được trồng cách đây 80 năm; hộ ông Đoàn Thanh Hiền có 1 cây xoài Cát Hòa Lộc 60 năm tuổi và 1 cây xoài Cát Chu 26 năm tuổi.
Đợt này có 21 cây ăn trái tuổi đời từ 10 đến 80 năm đã được gắn tuổi gồm: 8 cây sầu riêng; 6 cây xoài; 4 cây sa pô chê; 1 cây quýt hồng; 1 cây nhãn và 1 cây bưởi.
Hiện Đồng Tháp có khoảng 135.000ha cây ăn trái với trên 20 loại cây chủ lực, trở thành một trong những địa phương canh tác trái cây lớn của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Vườn cây sầu riêng 35 năm tuổi của ông Huỳnh Văn Phải, xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp - Ảnh: Đ.T.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận