
Quầy sầu riêng tại Lễ hội trái cây Nam Bộ lần thứ 22 thu hút rất đông khách tham quan ghé mua, thưởng thức - Ảnh: TRÍ ĐỨC
Đưa 'Thanh âm dòng phù sa' về giữa lòng thành phố
Ngay từ sáng sớm, khu vực cổng chào và trục đường chính của Suối Tiên đã chật kín người. Tâm điểm thu hút đông đảo bà con cô bác chính là chợ trái cây đặc sản.
Năm nay ban tổ chức đã "bắt tay" với hàng trăm nhà vườn từ khắp các tỉnh, thành miền Tây, miền Đông Nam Bộ và cả vùng duyên hải miền Trung để mang đến hàng trăm tấn trái cây tươi ngon, chín mọng.

Ngay từ cổng vào, du khách đã có thể bắt gặp những ghe xuồng, nhà vườn, tiếng vọng cổ xen hip-hop, những mảng màu nhiệt đới phủ kín không gian
Với chủ đề "Thanh âm dòng phù sa - Dòng chảy nguồn cội - Tiếp nối văn hóa”, không gian lễ hội được xây dựng như một hành trình trải nghiệm để du khách có thể cảm nhận hơi thở vùng sông nước phương Nam thông qua âm nhạc, nghệ thuật, ẩm thực và các hoạt động tương tác thực tế.
Show hợp xướng “Thanh âm dòng phù sa” kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật như âm nhạc dân gian, vọng cổ, hip-hop cùng các yếu tố trình diễn hiện đại để kể câu chuyện về miền Tây Nam Bộ theo cách mới mẻ.

Khách tham quan check-in bên chiếc thuyền chở đầy ắp trái cây Nam Bộ
Lần đầu đến với Lễ hội trái cây Nam Bộ, chị Huỳnh (ngụ phường Bình Đông, TP.HCM) thích thú tham quan nhiều gian hàng trưng bày trái cây. Chị cho biết ấn tượng với sự phong phú của các loại trái cây miệt vườn cùng mức giá khá hợp lý, phù hợp với nhiều người tiêu dùng.
"Đây là lần đầu tôi tham gia lễ hội nên rất bất ngờ, không nghĩ có nhiều loại trái cây được giới thiệu và bày bán đến vậy. Tôi sẽ mua vài kg mang về thưởng thức cho đỡ nhớ hương vị quê nhà”, chị Huỳnh chia sẻ.
Lan tỏa thông điệp xanh
Không dừng lại ở một sự kiện vui chơi giải trí thuần túy, Lễ hội trái cây Nam Bộ 2026 còn mang đến luồng gió mới với chuỗi hoạt động nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.
Khu du lịch văn hóa Suối Tiên đã đưa vào hoạt động các khu trải nghiệm nông nghiệp công nghệ cao, cho phép các em nhỏ và du khách trực tiếp tham quan quy trình trồng cây ăn quả sạch đạt tiêu chuẩn VietGAP.
Đáng chú ý, năm nay lễ hội ra mắt món ăn "Bò lửa vườn phương Nam - 27 mùa trái Nam Bộ", sử dụng 27 loại trái cây đặc trưng miền Nam, hướng đến xác lập kỷ lục Việt Nam.

Anh Sơn (ngụ phường Phú Định, TP.HCM) giới thiệu cho con gái tên của từng loại trái cây tại Lễ hội trái cây Nam Bộ sáng 31-5

Lễ hội sẽ kéo dài từ nay đến hết ngày 30-8, với chuỗi các hoạt động văn hóa, nghệ thuật sôi nổi

Đại biểu thưởng thức món ăn "Bò lửa vườn phương Nam - 27 mùa trái Nam Bộ", sử dụng 26 loại trái cây đặc trưng miền Nam, vừa được xác lập kỷ lục Việt Nam
Lễ hội sẽ kéo dài từ nay đến hết ngày 30-8, với chuỗi các hoạt động văn hóa, nghệ thuật sôi nổi. Đây không chỉ là sân chơi cho du khách dịp hè, mà còn là cầu nối kinh tế giúp nông dân quảng bá nông sản Việt, đồng thời thúc đẩy xu hướng du lịch xanh, du lịch tuần hoàn mà TP.HCM đang hướng tới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận