01/06/2021 19:08 GMT+7

Đồng Tháp công bố ca COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng

SƠN LÂM
SƠN LÂM

TTO - Chiều 1-6, UBND tỉnh Đồng Tháp công bố ca bệnh COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng tại tỉnh này.

Đồng Tháp công bố ca COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng - Ảnh 1.

Khu vực BN 7539 tiếp xúc với 2 BN 7176 và 7177 tại huyện Tân Thạnh, Long An đã được phong tỏa - Ảnh: AN LONG

Chiều 1-6, ông Đoàn Tấn Bửu - phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - cho biết ca nghi nhiễm COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng ở tỉnh này đã được Bộ Y tế xác định là bệnh nhân thứ 7539 trên cả nước.

Theo đó, BN 7539 là nam, 31 tuổi, ngụ tại xã Phú Điền, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp. Tối 29-5, BN 7539 đến Long An và tiếp xúc với 2 BN 7176 và 7177 tại xã Tân Thành, huyện Tân Thạnh. Đến ngày 30-5 trở lại Đồng Tháp.

Tối 30-5, khi Long An phát hiện 2 BN 7176 và 7177 dương tính với virus SARS-CoV-2 do liên quan đến Hội truyền giáo Phục Hưng thì đã báo tin đến Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Đồng Tháp.

Ngay trong tối 30-5, BN 7539 được đưa đi cách ly tập trung tại huyện Hồng Ngự. Dù sức khỏe ổn định nhưng đến chiều 1-6, qua xét nghiệm PCR đã xác định bệnh nhân này dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự.

Ông Bửu cho biết thêm ngay khi đưa BN 7539 đi cách ly, lực lượng phòng chống dịch địa phương khẩn cấp phong tỏ khu vực nơi bệnh nhân sinh sống, truy vết được 14 trường hợp F1. Trong đó, có 11 F1 ở các xã Đốc Binh Kiều, Mỹ An, Phú Điền và thị trấn Mỹ An thuộc huyện Tháp Mười, Đồng Tháp. Còn lại 3 F1 ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Hiện tại, 11 trường hợp F1 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đang được lấy mẫu xét nghiệm PCR. Đồng thời đã truy vết được 27 F2, 12 F3.

Cũng trong ngày 1-6, UBND tỉnh Đồng Tháp cũng ra văn bản chấn chỉnh từ 12h cùng ngày, người dân không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng, trường học, bệnh viện, giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi tiếp xúc, đồng thời lập các chốt kiểm soát phòng chống dịch tại tuyến giao thông cửa ngõ vào tỉnh.

Tỉnh này cũng dừng hoạt động xe khách tuyến cố định, xe hợp đồng, taxi, xe du lịch từ Đồng Tháp đi TP.HCM và các địa phương có dịch.

Long An: 2 ca nghi nhiễm COVID-19 liên quan trường Kid Town quận 12, TP.HCM Long An: 2 ca nghi nhiễm COVID-19 liên quan trường Kid Town quận 12, TP.HCM

TTO - Tối 30-5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Long An họp khẩn, hướng dẫn huyện Tân Thạnh phong tỏa, khử trùng nơi 2 ca nghi nhiễm COVID-19 trong cộng đồng vừa phát hiện.

SƠN LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên