06/08/2015 10:30 GMT+7

Tuyên bố ngừng bồi đắp biển Đông của Trung Quốc không thực chất

THU ANH ghi
THU ANH ghi

TT - Tại hội nghị Bộ trưởng ngoại giao ASEAN và các nước đối tác, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố Bắc Kinh đã ngưng hoạt động xây dựng trên Biển Đông.

Trung Quốc muốn tránh né việc nói về các đảo nhân tạo bất hợp pháp ở Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN Ảnh: CSIS

Ông Vương Nghị cũng cùng Ngoại trưởng Thái Lan Tanasak Patimapragorn thông báo ASEAN và Trung Quốc nhất trí cùng thúc đẩy tham vấn về COC. 

Trung Quốc có bao giờ không nhất trí đâu. Họ có bao giờ nói không thúc đẩy đâu. Trung Quốc chỉ ngồi vào đàm phán khi họ đã thấy cần phải có một COC để xác định nguyên trạng mới của Trung Quốc ở Biển Đông.

Hai động thái này của Trung Quốc không có gì mới cả, chỉ để xoa dịu dư luận chứ không có gì thực chất. Họ vẫn đảm bảo tính mập mờ, đánh lạc hướng dư luận, mà mập mờ là vũ khí chiến lược đắc dụng của Trung Quốc trong những năm qua.

Trung Quốc đang muốn tháo ngòi căng thẳng hiện nay. Thêm nữa, họ cũng không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc gặp cấp cao giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Barack Obama vào tháng 9 tới.

THU ANH ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên