25/04/2023 16:20 GMT+7

Đồng Nai xác định vùng đất bán ngập để phát triển du lịch hồ Trị An

Tỉnh Đồng Nai sẽ chỉ đạo thúc đẩy thẩm định và phê duyệt đề án phát triển du lịch của Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai. Giao các đơn vị liên quan rà soát quy hoạch, khu vực vùng bán ngập để làm du lịch.

Đồng Nai xác định vùng đất bán ngập để phát triển du lịch hồ Trị An - Ảnh 1.

Cảnh "trên rừng, dưới hồ" là điều kiện rất tốt để phát triển du lịch sinh thái ven hồ Trị An - Ảnh: A LỘC

Đó là động thái mới nhất từ UBND tỉnh Đồng Nai liên quan vấn đề du lịch tự phát quanh khu vực lòng hồ thủy điện Trị An. Đây là vấn đề được báo Tuổi Trẻ nêu qua bài viết: "Du lịch tự phát uy hiếp hồ Trị An" ngày 18-4. 

Tạo cơ chế phát triển

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 25-4, ông Võ Văn Phi - phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - cho biết từ kết luận tại buổi làm việc với các đơn vị, địa phương liên quan du lịch tự phát tại lòng hồ Trị An, UBND tỉnh sẽ có chỉ đạo trong việc quy hoạch khai thác du lịch tại đây.

Đồng Nai xác định vùng đất bán ngập để phát triển du lịch hồ Trị An - Ảnh 2.

Thời gian qua, hồ Trị An thu hút hàng ngàn tín đồ du lịch bụi kéo đến vui chơi, thưởng ngoạn - Ảnh: A LỘC

Tại buổi làm việc với các đơn vị, địa phương trước đó, ông Võ Văn Phi cho rằng thực tiễn nhu cầu du lịch tại hồ Trị An và tán rừng rất lớn, nên cần tạo cơ chế để phát triển.

"Quan điểm chung cho phát triển kinh tế - xã hội của Đồng Nai đặt mục tiêu đột phá phát triển du lịch. Tín hiệu mừng là huyện Vĩnh Cửu đang trở thành điểm đến của du lịch sinh thái, nhiều doanh nghiệp muốn vào đầu tư, du khách tìm đến hóng gió, ngắm vẻ đẹp rừng và hồ Trị An" - ông Phi nói. 

Tuyệt đối không được xây dựng công trình kiên cố

Hồ Trị An có diện tích hơn 32.00ha, trong đó đất vùng bán ngập chiếm hơn 11.000ha thời gian qua vẫn "để không". 

Do đó tại cuộc họp này, ông Phi gợi ý nên khoanh vùng các bãi đất bán ngập có thể làm du lịch, gắn với các điểm quy hoạch du lịch sinh thái ven hồ để quản lý. Như vậy, việc quản lý sẽ bớt phức tạp hơn, giải quyết được nhu cầu đang nóng hiện nay.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh chỉ nên phát triển các lều trại tạm, trồng hoa tạo cảnh quan dưới khu bán ngập. Đặc biệt, tuyệt đối không để xây dựng công trình kiên cố trái phép, đồng thời, cần quản lý thêm vấn đề thu thuế sử dụng đất, an ninh trật tự, ô nhiễm môi trường…

Phát triển du lịch là cần thiết, nhưng...

Việc phát triển du lịch lòng hồ Trị An bên cạnh ý kiến đồng thuận, còn ghi nhận nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt bày tỏ lo ngại về vấn đề xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, ô nhiễm môi trường và vi phạm hành lang an toàn thủy điện…

Ông Võ Tấn Nhẫn - giám đốc Công ty Thủy điện Trị An - cảnh báo khi đông đảo du khách kéo đến vui chơi sẽ phát thải lượng rác lớn, nếu không kiểm soát chặt dễ gây ô nhiễm. Đặc biệt, hồ Trị An cung cấp nguồn nước ngọt cho khoảng 70% nhu cầu của TP.HCM, Đồng Nai và Bình Dương với trên 10 triệu người.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Mộng Bình - phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đồng Nai - cho rằng du lịch tự phát thời gian qua xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, không riêng Đồng Nai mà ở tất cả các tỉnh thành.

"Sau dịch, phân khúc du lịch chuyển đổi hướng nội nhiều hơn ngoại, bộ có định hướng phát triển du lịch đáp ứng nhu cầu này. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại góc độ pháp lý chưa có hướng dẫn đầy đủ" - bà Bình nói.

Khai thác du lịch tự phát trên lòng hồ Trị An, lo cho nguồn nước ngọt của Sài Gòn, Bình DươngKhai thác du lịch tự phát trên lòng hồ Trị An, lo cho nguồn nước ngọt của Sài Gòn, Bình Dương

Gần đây, hàng chục khu du lịch sinh thái tự phát "mọc" lên như nấm ở khu vực hồ Trị An (tỉnh Đồng Nai), dấy lên nhiều lo ngại, nhất là việc đảm bảo nguồn nước phục vụ 10 triệu người dân Đồng Nai, Bình Dương và TP.HCM.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên