23/04/2017 16:22 GMT+7

Đồng Nai: mưa trái mùa gây thiệt hại 1.400 tỉ đồng

A LỘC
A LỘC

TTO - Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Đồng Nai, từ đầu năm 2017 đến nay, toàn tỉnh có 40.300 ha cây trồng bị thiệt hại từ 30-100% do mưa trái mùa.

Vườn điều hơn 1ha của ông Vũ Minh Đức bị thiệt hại 60-70% do mưa bất thường - Ảnh: A Lộc
Vườn điều hơn 1ha của ông Vũ Minh Đức bị thiệt hại 60-70% do mưa bất thường - Ảnh: A Lộc

Trong đó, nặng nhất là 20.000ha điều và 5.000 xoài bị giảm năng suất trên 70%.

Hai huyện Định Quán và Tân Phú chịu ảnh hưởng nặng nhất.

Ước tính, tổng thiệt hại do mưa trái mùa gây ra lên đến 1.400 tỉ đồng.

Mới đây, các sở ngành tại Đồng Nai đã tổ chức họp bàn về các phương án hỗ trợ thiệt hại cây trồng cho nông dân do mưa trái mùa gây ra.

Tại cuộc họp, Sở NN&PTNT Đồng Nai đề xuất hỗ trợ 4 triệu đồng/ ha đối với các loại cây công nghiệp, cây ăn trái bị thiệt hại trên 70% và 2 triệu đồng/ ha đối với các hộ thiệt hại từ 30-70%. Nguồn kinh phí được trích từ nguồn ngân sách dự phòng huyện và tỉnh, quỹ phòng chống thiên tai, kinh phí hỗ trợ từ trung ương.

Trước mắt, Sở NN&PTNT Đồng Nai sẽ trình tỉnh xem xét cơ chế hỗ trợ nông dân trồng điều và xoài bị thiệt hại do mưa trái mùa tại một số địa phương.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên