
Nước sông Buông tràn về gây ngập ở khu phố Miễu, phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai. Nguyên nhân ngập còn do các công trình thiếu giải pháp thi công, làm cản trở dòng chảy - Ảnh: A LỘC
Đây là dự án đầu tư cải tạo, nạo vét, mở rộng tuyến sông Buông do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai khảo sát, nghiên cứu và đề xuất có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 4.374 tỉ đồng.
Mục đích của dự án nhằm tăng cường khả năng tiêu thoát nước cho khu vực, hạn chế tối đa tình hình ngập úng cho các khu dân cư dọc tuyến sông Buông.
Vì vậy, UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan xem xét nội dung đề xuất của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, tham mưu UBND tỉnh xử lý theo thẩm quyền quy định.
Trước đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai đã phối hợp cùng đơn vị tư vấn khảo sát hiện trạng tuyến sông Buông và các khu vực dân cư dọc tuyến đã đề xuất làm dự án trên.
Sông Buông (đoạn thượng lưu còn có tên gọi sông Nhạn) là sông nội địa của tỉnh Đồng Nai, điểm đầu thuộc khu vực phường Long Khánh và điểm cuối hợp lưu với sông Bến Gỗ tại phường Long Hưng và thoát ra sông Đồng Nai qua nhiều cửa sông.
Sông Buông có chiều dài theo dòng chính khoảng 83km, hiện đang thoát nước cho lưu vực khoảng 40.000ha thuộc các phường Long Khánh, Hàng Gòn, Xuân Lập, các xã Dầu Giây, Xuân Quế, Hưng Thịnh, An Viễn, Bình An, Trảng Bom, phường Phước Tân, phường Tam Phước và phường Long Hưng. Đồng thời cung cấp nguồn nước tưới, phục vụ phát triển du lịch địa phương.
Tuy nhiên, do mặt phủ và cao độ xây dựng của các khu dân cư, tình hình ngập lụt xảy ra chủ yếu ở khu vực từ xã Giang Điền tới hạ lưu giáp sông Đồng Nai, trong đó tập trung chủ yếu tại khu vực phường Phước Tân. Tình trạng ngập lụt ngày càng trầm trọng. Có nơi ngập sâu từ 0,2m - 1,5m, kéo dài trong 48 giờ như khu phố Miễu, khu phố Tân Cang, dọc tuyến đường Võ Nguyên Giáp thuộc phường Phước Tân…
Dự án đầu tư cải tạo, nạo vét, mở rộng tuyến sông Buông để tăng cường khả năng tiêu thoát nước cho khu vực, hạn chế tối đa tình hình ngập úng cho các khu dân cư dọc tuyến. Theo đó, dự án sẽ giải phóng mặt bằng một số khu vực bị ngập, làm kè, cải tạo rạch Bà Bướm ở khu vực phường Phước Tân… Thời gian dự kiến thực hiện dự án từ năm 2027 đến năm 2030.
Hạ lưu sông Buông ở Đồng Nai ngập lụt phức tạp, khó lường
Theo Ban Quản lý dự án tỉnh Đồng Nai, qua nghiên cứu, khảo sát cho thấy khu vực dự án nằm ở hạ du lưu vực sông Buông, vừa chịu tác động của dòng chảy thượng nguồn sông Buông, vừa chịu ảnh hưởng dòng chảy và mực nước hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai nên ở đây chế độ lũ, lụt tương đối phức tạp, khó lường hơn trong điều kiện biến đổi khí hậu, thiên tai như hiện nay.
Bản đồ ngập lụt còn cho thấy tác động cản lũ các công trình giao thông tuyến quốc lộ 51 và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu làm tăng nguy cơ ngập lụt cho khu vực dân cư nằm giữa 2 tuyến đường này, và khu phố Miễu (phía trên cao tốc), nơi trước đây không xảy ra tình trạng ngập lụt. Điều này phản ánh rõ rệt các tác động của ngập lụt đến đời sống nhân dân ngày càng lớn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận