
Công nhân khai thác đá tại một mỏ đá ở Đồng Nai - Ảnh: A LỘC
Ngày 25-3, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết vừa ra quyết định phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác 16 mỏ khoáng sản trên địa bàn với diện tích hơn 460ha.
Cụ thể trong số 16 mỏ khoáng sản đưa ra đấu giá có 13 mỏ đá xây dựng, 1 mỏ cát xây dựng và 2 mỏ đất san lấp. Tổng diện tích khu vực thực hiện đấu giá trên 460ha, trong đó có 112ha đất mặt nước (cát xây dựng trên sông Đồng Nai).
Theo UBND tỉnh Đồng Nai, việc đấu giá công khai nhằm quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản một cách hợp lý, tiết kiệm.
Đồng thời tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh, minh bạch, thu hút đầu tư hiệu quả và tăng nguồn thu ngân sách nhà nước.
Thông qua đó sẽ thu hút các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm tham gia vào lĩnh vực khai thác khoáng sản, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp này.
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu việc tổ chức đấu giá tuân thủ nghiêm các quy định của Luật Đấu giá, đảm bảo công khai, minh bạch, tạo ra một sân chơi công bằng cho tất cả các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động khai thác khoáng sản.
Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn đánh giá, xác định trữ lượng sơ bộ, đơn vị tổ chức đấu giá. Xây dựng kế hoạch đấu giá cho từng mỏ, lấy ý kiến của các đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở thực hiện.
Lập dự toán kinh phí lập hồ sơ đấu giá quyền khai thác khoáng sản, và dự toán giá dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá và chi phí khác…
"Thủ phủ" khai thác đá Đồng Nai
Đồng Nai được xem là "thủ phủ" khai thác đá ở phía Nam với hơn 30 mỏ đá, trữ lượng còn lại khoảng 265 triệu m³. Đây là nguồn cung cấp đá cho hầu hết các dự án lớn tại khu vực phía Nam.
Trong năm 2026, tỉnh Đồng Nai cung cấp gần 9 triệu m³ đá phục vụ hàng loạt dự án trọng điểm trong và ngoài tỉnh như: sân bay Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường vành đai 3 TP.HCM…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận