20/12/2022 18:00 GMT+7

Đồng Nai có lợi thế phát triển các vùng sản xuất hàng hóa lớn

NGÂN HÀ
NGÂN HÀ

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai, tỉnh sẽ tập trung vào các vùng sản xuất tập trung, vùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao dựa vào các lợi thế vốn có hiện nay.

Đồng Nai có lợi thế phát triển các vùng sản xuất hàng hóa lớn - Ảnh 1.

Trang trại chăn nuôi heo tại Đồng Nai

Đồng Nai hiện là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, với giá trị sản xuất nông nghiệp liên tục gia tăng trong những năm gần đây.

Đây là thủ phủ chăn nuôi của cả nước với tổng đàn heo hiện đạt trên 2,6 triệu con (tăng gần 6,4% so với cùng kỳ năm 2021); tổng đàn gà đạt 26 triệu con (tăng hơn 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái). 

Đồng thời, với hơn 74.700ha cây ăn trái, Đồng Nai thuộc tốp đầu cả nước về diện tích cây ăn trái có lợi thế xuất khẩu như: bưởi, chuối cấy mô, sầu riêng…

Ông Nguyễn Trường Giang - chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi - Thú y Đồng Nai - cho biết Đồng Nai đang tiếp tục phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại quy mô lớn, với 2 vật nuôi chủ lực là heo, gà. 

Đồng thời, Chi cục Chăn nuôi - Thú y Đồng Nai đang phối hợp với Cục Thú y khảo sát và xây dựng 3 vùng an toàn dịch bệnh đáp ứng tiêu chuẩn OIE phục vụ xuất khẩu.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai, tỉnh đang phối hợp với các địa phương rà soát, định hướng phát triển các vùng sản xuất tập trung, với khoảng 300 vùng, 92.000ha làm cơ sở tổ chức sản xuất tập trung, bền vững. 

Đồng thời triển khai tổ chức sản xuất theo hình thức liên kết, sản xuất hàng hóa và gắn với tiêu thụ sản phẩm, với 181 chuỗi liên kết. 

Hiện Đồng Nai có 120 mã số vùng trồng và 58 cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu với diện tích hơn 24.200ha trồng 7 loại trái cây gồm: chuối, mít, thanh long, xoài, chôm chôm, chanh, sầu riêng. 

Trong đó có 83 mã số vùng trồng (chuối, mít, xoài, thanh long, chôm chôm, sầu riêng) phục vụ thị trường Trung Quốc và 37 mã số vùng trồng (xoài, chanh không hạt, chôm chôm) phục vụ xuất khẩu đi thị trường: Úc, New Zealand, Hoa Kỳ, EU.

Đồng Nai có lợi thế phát triển các vùng sản xuất hàng hóa lớn - Ảnh 2.

Nhân viên Công ty cổ phần công nghệ thực phẩm Lương Gia (Khu công nghiệp Long Khánh, Đồng Nai) sơ chế trái cây trước khi qua công đoạn chế biến sâu rồi xuất khẩu ra nước ngoài

Tại diễn đàn trực tuyến kết nối cung - cầu chuỗi thịt và trứng gia cầm vùng Đông Nam Bộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức vào đầu tháng 12-2022, ông Nguyễn Quốc Toản - cục trưởng Cục Chế biến - Phát triển thị trường nông sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) - nhận định Đồng Nai nói riêng và vùng Đông Nam Bộ nói chung có nhiều lợi thế hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa lớn. 

Trong đó, xây dựng vùng nguyên liệu phải theo nhu cầu thị trường, các điều kiện lợi thế tự nhiên để hình thành phát triển các vùng sản xuất hàng hóa lớn được ứng dụng khoa học tiên tiến, công nghệ cao, công nghệ sinh học, thông minh, hữu cơ, phát triển tuần hoàn… 

Ngoài ra, đó còn là việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tổ chức lại sản xuất; đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất.

NGÂN HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên