
Bà Nguyễn Thị Phi Yến trên đường đi chợ về - Ảnh: HÀ QUÂN
Số tiền còn lại, bà Yến để dành trả điện nước, thuốc men. Những món như thịt cá sẽ có con gái mua thêm. Bà Yến trước đây làm chuyên viên văn hóa tại Sở Văn hóa - Thông tin Hà Nội cũ, nghỉ hưu từ năm 2002.
Lương hưu tăng, bớt áp lực cuộc sống
Sau nhiều lần điều chỉnh, lương hưu của bà có tăng nhưng đến nay chỉ khoảng 6 triệu đồng/tháng. Với số tiền ít ỏi so với chi phí sinh hoạt rất cao ở Hà Nội, người phụ nữ này phải tính toán chi ly từng khoản tiền.
"Cuộc sống có nhiều chi tiêu nên tôi phải tiết kiệm, ví dụ đi ăn cưới, người ta mừng 1 triệu thì mình mừng 500.000 đồng thôi hay là đi ăn giỗ thì mình chỉ mang lễ thôi", bà Yến nói.
Vất vả chi tiêu là vậy, nhưng bà Yến vẫn cảm thấy bản thân còn đỡ hơn nhiều người khác vì có các con hỗ trợ. Trong khi những người chỉ trông vào lương hưu, cuộc sống sẽ khó khăn hơn, nhất là khi tuổi cao, chi phí thuốc men ngày một tăng.
Còn với mức lương hưu khoảng 6,3 triệu đồng/tháng, bà Nguyễn Thị Thu Hoài, từng làm trong ngành xây dựng, nghỉ hưu từ năm 2011, phải thắt chặt chi tiêu.
"6,3 triệu đồng lương hưu mỗi tháng là số tiền tôi nhận được sau hơn 30 năm đóng bảo hiểm xã hội, từ ngày tốt nghiệp đại học, đi làm đến ngày cầm sổ hưu. Với cuộc sống hiện nay, có bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu, nên thực ra là không đủ. Tôi là chủ gia đình, phải lo từ tiền điện, nước đến ăn uống, chưa kể thuốc men", bà Hoài chia sẻ.

Để chuẩn bị cho các bữa cơm, bà Yến chỉ mua rau củ quả, còn thịt cá sẽ do con gái chuẩn bị - Ảnh: HÀ QUÂN
Giống bà Yến, mỗi lần đi chợ, bà Hoài phải cân nhắc từng cân thịt, mớ rau, bởi tiền thuốc men, khám chữa bệnh tuổi già không hề ít. Khi nghe thông tin lương hưu có thể được điều chỉnh từ ngày 1-7 tới, bà Yến nói mong chờ lắm, nhưng mong mức tăng khoảng 10 - 15% thì tốt hơn bởi giá cả, sinh hoạt phí đều tăng, đồng lương hưu vài triệu đồng ngày càng khó xoay xở.
"Tôi chỉ mong được tăng lương càng nhiều càng tốt, vì tuổi già phải chi tiêu nhiều lắm, từ thuốc men, ăn uống tới điện nước, ma chay, cưới hỏi của các cháu", bà Yến bộc bạch.
Chuyên gia: Có thể tăng lương hưu cao hơn mức đề xuất 8%
Hiện Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh lương hưu từ ngày 1-7 với các phương án điều chỉnh tăng từ 4,5 - 8% tùy nhóm đối tượng trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6-2026 đối với người hưởng.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Phạm Minh Huân - nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (cũ) - bày tỏ ủng hộ tăng lương hưu cho người già, đảm bảo lương hưu không bị trượt giá so với giá cả tiêu dùng và thu hút người lao động tham gia hệ thống bảo hiểm xã hội.
Ông Huân nêu ý kiến Chính phủ có thể xem xét con số bằng hoặc cao hơn mức tăng lương cơ sở 8% để thu hẹp khoảng cách giữa người nghỉ hưu và cán bộ, công chức, viên chức đang đi làm.
Thông thường, Chính phủ sẽ giao các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, cân đối nguồn lực, khả năng của quỹ hưu trí, tử tuất và xem xét tình hình kinh tế - xã hội để có con số điều chỉnh phù hợp nhất.

Bà Nguyễn Thị Thu Hoài đếm lại số tiền lương hưu khoảng 6,3 triệu đồng - Ảnh: HÀ QUÂN

Nhiều người nghỉ hưu mong muốn tăng lương hưu để đảm bảo cuộc sống - Ảnh: HÀ QUÂN
Từ năm 1995 đến nay, lương hưu đã được điều chỉnh 24 lần, gần nhất là từ 1-7-2024 với mức tăng 15%. Với nhiều người đã nghỉ hưu, mỗi lần điều chỉnh lương không chỉ là con số tăng thêm mà còn là kỳ vọng cuộc sống bớt đi phần nào lo toan. Cả nước có 3,5 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng.
Từ năm 2026, tuổi nghỉ hưu tiếp tục tăng theo lộ trình, lao động nam nghỉ hưu ở tuổi 61 tuổi 6 tháng, lao động nữ ở tuổi 57. Theo kế hoạch, tuổi nghỉ hưu sẽ tăng dần mỗi năm 3 tháng với nam và 4 tháng với nữ kể từ năm 2021, đến khi nam đủ 62 tuổi vào năm 2028 và nữ đủ 60 tuổi vào năm 2035.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận