25/01/2019 15:34 GMT+7

Đồng hồ ngày tận thế: nhân loại chỉ còn 2 phút

PHÚC LONG
PHÚC LONG

TTO - Các nhà khoa học nhận định thế giới chưa bao giờ tiến gần đến "ngày tận thế" như bây giờ. Vũ khí hạt nhân và biến đổi khí hậu là hai nguy cơ lớn nhất.

Đồng hồ ngày tận thế: nhân loại chỉ còn 2 phút  - Ảnh 1.

Kim đồng hồ ngày tận thế chỉ còn cách nửa đêm 2 phút - Ảnh: Irish Times

"Đồng hồ ngày tận thế" là chiếc đồng hồ biểu tượng đánh giá nguy cơ thế giới gặp phải một thảm họa toàn cầu (do con người gây ra). Kim đồng hồ càng tiến gần "nửa đêm", nhân loại càng gặp nguy hiểm hơn.

Theo báo cáo thường niên vừa công bố của The Bulletin of the Atomic Scientists - tổ chức thành lập và quản lý "Đồng hồ tận thế", vào thời điểm hiện tại, thế giới chỉ còn cách "nửa đêm" đúng 2 phút.

Kim đồng hồ đã không chuyển động từ năm ngoái đến nay, nhưng 23h58 là khoảng cách gần nhất đến "nửa đêm" trong mấy chục năm qua. 

"Việc kim đồng hồ không chuyển động thật ra là tin xấu" - ông Robert Rosner, chủ tịch Hội đồng khoa học và an ninh của The Bulletin, giải thích.

Theo Hội đồng khoa học thuộc The Bulletin, trong đó gồm 15 nhà khoa học đoạt giải thưởng Nobel, vũ khí hạt nhân và biến đổi khí hậu là 2 yếu tố khiến nguy cơ thảm họa hiện nay ở mức cao đến vậy.

"Mỹ đã từ bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran và tuyên bố sẽ rút khỏi Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF). Đây là những bước đi nguy hiểm tiến tới phá sản hoàn toàn quá trình kiểm soát vũ khí toàn cầu" - The Bulletin nhận định.

Về biến đổi khí hậu, các chuyên gia đánh giá mức độ phát thải CO2 toàn cầu đã tăng trở lại trong hai năm 2017 và 2018, dù đã có dấu hiệu chững lại hồi đầu thập kỷ này. Đây là nguy cơ lớn nhất đối với thế giới.

Các nhà khoa học chỉ trích quyết định của Mỹ rút khỏi Thỏa thuận Khí hậu Paris - vốn là động lực toàn cầu chính nhằm giải quyết tình trạng biến đổi khí hậu.

PHÚC LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên