09/08/2022 08:00 GMT+7

Đồng hành cùng start-up Việt ra ‘biển lớn’

T.D.V
T.D.V

Chọn phát triển thị trường nước ngoài không hẳn là tham vọng quá lớn với các start-up Việt bởi đã có One IBC - công ty chuyên tư vấn đầu tư, thành lập doanh nghiệp quốc tế - có thể hỗ trợ cho các nền tảng khởi nghiệp Việt Nam.

Đồng hành cùng start-up Việt ra ‘biển lớn’ - Ảnh 1.

Nở rộ start-up từ đề án 844

Theo báo cáo của tổ chức hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp toàn cầu Start-up Genome, các doanh nghiệp khởi nghiệp có mối quan hệ quốc tế và ý tưởng kinh doanh ở nước ngoài sẽ tăng trưởng về doanh thu cao hơn so với doanh nghiệp chỉ có tầm nhìn nội địa.

Nở rộ start-up từ đề án 844

Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" (Đề án 844) được Thủ tướng ban hành qua thời gian 7 năm đã mang đến nhiều sự hỗ trợ tích cực cho cộng đồng start-up.

Số lượng quỹ đầu tư tham gia hoạt động tại Việt Nam cũng tăng mạnh khoảng 60% và phân bổ đồng đều giữa các quốc gia. Năm 2021, Việt Nam là quốc gia có số lượng nhà đầu tư rất cao, đứng thứ hai chỉ sau Singapore. Dự báo, vốn đầu tư vào start-up Việt năm 2022 có thể đạt 2 tỷ USD.

Trước đây cộng đồng start-up Việt Nam chủ yếu đi theo mô hình sao chép công nghệ và đem về thị trường nội địa hoặc phát triển giải pháp phù hợp từ đầu bài của các tập đoàn lớn. Tuy nhiên, từ năm 2019 trở lại đây, xu hướng này đã thay đổi, cộng đồng khởi nghiệp chào đón những start-up kỳ lân là doanh nghiệp độc lập thực sự có sản phẩm, thị trường, khách hàng riêng.

Start-up Việt là những bạn trẻ có ý tưởng tốt, nhiều hoài bão, nhưng bên cạnh việc thiếu vốn, họ còn gặp nhiều khó khăn để dò dẫm từng bước thực hiện các giai đoạn quan trọng như nghiên cứu, phát triển (R&D) hay mở rộng thị trường.

Đặc biệt các start-up chưa có chiến lược cụ thể vì không hiểu được tầm quan trọng của mở rộng thị trường có ảnh hưởng như thế nào…Các start-up này cần đưa sản phẩm, nền tảng kinh doanh ra thế giới chứ không còn bó hẹp phạm vi cạnh tranh trong nội địa.

Khởi nghiệp xuyên biên giới

Khác với những giai đoạn thay đổi cơ cấu kinh tế trước đây, Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với sự trỗi dậy của các phương tiện kỹ thuật số đã mở ra cơ hội thay đổi cuộc sống trong nhiều khía cạnh, từ cách làm việc, học tập, giao tiếp, giải trí của mỗi cá nhân cho đến các hoạt động kết nối...

Các công nghệ hỗ trợ quá trình ảo hóa nơi làm việc, cũng như giúp ký kết hợp đồng từ xa dần trở nên thịnh hành. Đây là giai đoạn bản lề khi hầu hết người dân trên thế giới phải học cách thích nghi với các trải nghiệm kỹ thuật số, cho dù làm việc tại nhà, học trực tuyến hay mua hàng qua mạng.

Xuất hiện trong "bể cá mập" tại Shark Tank mùa 5, Shark Lê Hùng Anh luôn hướng đến giải pháp giúp start-up Việt tận dụng những nguồn lực từ thị trường quốc tế để làm bàn đạp thành công và vươn mình ra thế giới.

Ông cho rằng rất nhiều sản phẩm của các start-up Việt rất có tiềm năng như thực phẩm chế biến, nông sản, du lịch…nhưng chưa được đẩy mạnh marketing, quảng bá, bán hàng ra thị trường quốc tế là rất lãng phí. Được bổ sung chiến lược tư vấn đầu tư ra nước ngoài phù hợp sẽ giúp tỷ lệ thành công của các dự án khởi nghiệp cao hơn và khả năng phát triển sẽ nhanh hơn.

Xét một cách khách quan về thực trạng đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam với sự thống trị của các công ty nội địa cùng sự cạnh tranh ngày một tăng từ các đối thủ nước ngoài, nhiều thế hệ start-up Việt đã hình thành tư tưởng phát triển công ty ở quy mô toàn cầu từ rất sớm. Bên cạnh đó, họ cũng tập trung vào việc xây dựng nền tảng công nghệ lõi vững chắc để có được những lợi thế cạnh tranh nhất định.

Đồng hành cùng start-up Việt ra ‘biển lớn’ - Ảnh 2.

Nhiều start-up Việt đã có tư tưởng phát triển công ty quy mô toàn cầu từ rất sớm

Để có thể thành công trên thị trường quốc tế, các start-up cần nhanh nhạy nắm bắt xu thế, có ý tưởng kinh doanh nước ngoài phù hợp cũng như có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về tiềm lực lẫn hiểu rõ đặc điểm thị trường mục tiêu lớn ở khu vực và thế giới.

One IBC đồng hành cùng start-up Việt ra thế giới

One IBC có điểm tương đồng với các start-up công nghệ Việt khi cũng là một doanh nghiệp định hướng phát triển công nghệ và chuyển đổi số mạnh mẽ trong thời gian qua. Đặc biệt với sự từng trải trong việc tư vấn thành lập doanh nghiệp nước ngoài, One IBC sẽ là cầu nối giúp các start-up không bị bỡ ngỡ khi lần đầu ra "biển lớn".

Những nguồn lực có thể tận dụng khi kinh doanh tại thị trường quốc tế có thể kế đến: Chính sách hỗ trợ start-up về công nghệ tốt; Chính sách thành lập công ty nhanh chóng, quy định rành mạch rõ ràng; Hỗ trợ tốt các hoạt động IPO, thoái vốn của doanh nghiệp; Học hỏi được những nền tảng công nghệ mới từ cộng đồng khởi nghiệp ở những quốc gia tiên tiến.

"Cha đẻ" của One IBC, Shark Lê Hùng Anh đã từng là start-up hơn chục năm trước nên hiểu được những vấn đề nào của nhà khởi nghiệp đang còn thiếu và yếu. Với kinh nghiệm và hiểu biết rõ về thực trạng đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt , ông thành lập One IBC với mong muốn hỗ trợ start-up Việt đạt được những lợi thế trên chặng đường vươn ra thế giới.

One IBC cam kết mang lại giải pháp trong việc thành lập một cấu trúc doanh nghiệp phù hợp nhất, đảm bảo tuân thủ mọi quy định pháp luật của nước sở tại và luật quốc tế. Các chi phí được thiết kế tối ưu cho khách hàng.

Tìm hiểu thêm về dịch vụ thành lập công ty nước ngoài của One IBC

One IBC Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 3 - Vincom+ Nam Long, 71 Trần Trọng Cung, Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hotline: 1800 6758 | Mobile/Zalo/Viber: +84 84877 7768

Website: www.oneibc.com I Email: vietnam@oneibc.com

One IBC Singapore

Địa chỉ: 1 Raffles Place, #40-02, One Raffles Place, Office Tower 1, Singapore 048616

Điện thoại: +65 6591 9991

Đồng hành cùng start-up Việt ra ‘biển lớn’ - Ảnh 4.
T.D.V
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên