23/09/2017 18:02 GMT+7

Động đất ở Triều Tiên do thử bom hạt nhân?

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Trận động đất xảy ra vào khoảng 8h30 ngày 23-9 (giờ GMT), tức khoảng 17h30 giờ Việt Nam, theo Reuters và giới quan sát cho rằng có thể nguyên nhân do phía Triều Tiên thử bom hạt nhân.

Động đất ở Triều Tiên do thử bom hạt nhân? - Ảnh 1.

Tâm chấn động đất tại Triều Tiên - Ảnh: TTXVN

Trước đó, khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ sáu hôm 3-9, Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) đã ghi nhận địa chấn mạnh 5,6 độ Richter tại Triều Tiên. 

Động thái trên diễn ra khi Triều Tiên vừa cảnh báo sẽ tiến hành vụ thử bom nhiệt hạch (bom H) tại vùng biển Thái Bình Dương.

Động đất ở Triều Tiên do thử bom hạt nhân? - Ảnh 2.

Đồ hòa mô phỏng thời gian và sức mạnh của các trận động đất trong những lần thử hạt nhân của Triều Tiên - Ảnh chụp màn hình South China Morning Post

Trận động đất xảy ra vào khoảng 8h30 ngày 23-9 (giờ GMT), tức khoảng 17h30 giờ Việt Nam, theo Reuters.

Phía Trung Quốc cho biết tâm chấn động đất nằm tại huyện Kilju, tỉnh Bắc Hamgyong. 

Đây là khu vực đặt bãi thử hạt nhân Punggyeri của Triều Tiên. Các quan chức Trung Quốc giấu tên nhận định trận động đất gây ra bởi một vụ nổ.

Tổ chức Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện cho biết đang phân tích và theo dõi các cơn địa chấn bất thường tại khu vực. 

Ít nhất hai cơn địa chấn đã được ghi nhận tại khu vực cách vụ thử hạt nhân lần 6 của Triều Tiên khoảng 50km. 

Tổ chức Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện cho biết các đợt địa chấn này không phải do con người tạo ra.

Bộ tình trạng khẩn cấp Nga thông báo trạm đo phóng xạ mặt đất của nước này đặt gần thành phố Vladivostok không phát hiện điều gì bất thường.

Trong khi đó, Hàn Quốc, quốc gia láng giềng của Triều Tiên, cho biết nhiều khả năng đây chỉ là một trận động đất tự nhiên nhưng thận trọng khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi.

"Muốn biết tự nhiên hay nhân tạo thì cứ quan sát sóng địa chấn hoặc sóng âm địa chấn", một quan chức Hàn Quốc giấu tên nói với Retuers.

Sự việc xảy ra đúng vào thời điểm bán đảo Triều Tiên đang căng thẳng vì những cuộc khẩu chiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. 

Người đứng đầu nước Mỹ đã đe dọa hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên khi phát biểu trước Liên Hiệp Quốc ngày 19-9. 

Đáp lại, Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ tiến hành một vụ thử bom khinh khí (bom H) trên Thái Bình Dương để đáp trả.

Triều Tiên vừa tiến hành thử hạt nhân lần 6 vào ngày 3-9 và tạo ra một trận động đất mạnh 6,3 độ Richter. 

Theo Reuters, trong 5 lần thử hạt nhân trước đó cũng gây ra các trận động đất với cường độ từ 4,3 độ Richter trở lên. 

Những vụ thử này được tiến hành dưới lòng đất nên thường gây ra các vụ lở đất sau đó.

Mỹ điều tra cảnh báo giả sơ tán quân đội Mỹ ở Hàn Quốc

Ngày 23-9, đại diện quân đội Mỹ tại Hàn Quốc cho biết đang tiến hành điều tra các tin nhắn giả kêu gọi các binh sĩ Mỹ và gia đình sơ tán khỏi bán đảo Triều Tiên.

Các tin nhắn bắt đầu được phát tán cách đây hai ngày (21-9) đã khiến nhiều người hoang mang buộc quân đội Mỹ phải lên tiếng phủ nhận. Hiện vẫn chưa rõ ai đứng đằng sau và động cơ của việc này là gì cũng như có bao nhiêu người đã nhận được tin nhắn trên.


BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên