16/05/2011 09:16 GMT+7

Động đất ở Papua New Guinea, cảnh báo sóng thần

PHAN ANH
PHAN ANH

TTO - Lúc 4g37 sáng 16-5 (1g37 ngày 16-5 theo giờ VN), một trận động đất 6,5 độ Richter đã làm rung chuyển vùng biển Papua New Guinea, khiến cơ quan chức năng phải phát đi cảnh báo sóng thần.

Read this on Tuoitrenews.vn

ebUtmmPy.jpgPhóng to
Papua New Guinea thường chứng kiến các trận động đất mạnh vì nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương - Ảnh: AFP

Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho hay tâm chấn nằm ở 6,157 vĩ độ nam, 154,446 độ kinh đông, thuộc khu vực biển ngoài khơi vùng Bougainville của Papua New Guinea, cách thành phố Arawa 121km về phía tây, độ sâu 43,2km.

Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại nhưng Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương phải phát đi cảnh báo sóng thần cục bộ, cho rằng các trận động đất lớn ở mức này có thể tạo ra sóng thần dọc theo các bờ biển trong vòng 100km cách tâm chấn. Ước tính có khoảng 100.000 người dân đã cảm nhận được rung động của trận động đất này.

Ngay sau đó vài giờ, các dư chấn 4,9 và 5,4 độ Richter tiếp tục xảy ra ở chính khu vực Bougainville và lan dần đến gần hơn thành phố Arawa của Papua New Guinea với tâm chấn chỉ cách đó chừng 60km.

Cùng thời gian trên, một trận động đất 6,3 độ Richter cũng xảy ra ở quần đảo Solomon với tâm chấn có độ sâu 40km.

Papua New Guinea thường gặp các trận động đất lớn ở mức này vì nằm trong "vành đai lửa" Thái Bình Dương tập trung 90% các trận động đất của toàn thế giới.

PHAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên