14/12/2011 13:20 GMT+7

Động đất 7,3 độ Richter tại Papua New Guinea

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Trưa nay 14-12, tại Papua New Guinea (quốc gia nằm ở tây nam Thái Bình Dương) đã xảy ra một trận động đất mạnh 7,3 độ Richter. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại.

xbvtva8m.jpgPhóng to
Trưa nay một trận động đất mạnh đã xảy ra tại Papua New Guinea - Ảnh: AFP

Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết động đất xảy ra lúc 5g04 giờ quốc tế (12g04 giờ VN). Tâm chấn nằm gần Lae - thành phố lớn thứ hai Papua New Guinea, ở độ sâu khoảng 115km.

“Động đất rất, rất lớn - Dolly Kinibo, một tiếp tân tại khách sạn quốc tế Lae thuật với Reuters - Nó kéo dài khoảng 2-3 phút. Cả tòa nhà rung chuyển. Cây thông Noel và tất cả đồ đạc đều bị xê dịch, còn mọi người bị rung lắc dữ dội”.

Kinibo cũng cho biết chưa có báo cáo về người bị thương hay thiệt hại, “nhưng các quản lý của chúng tôi đang kiểm tra”.

Albert Martinez - giám đốc siêu thị Foodmart ở Lae, nói động đất cũng khiến hàng hóa tại siêu thị bay khỏi kệ nhưng siêu thị chỉ bị hư hại nhẹ và không ai bị thương. “Có vài vết nứt và trần nhà bị hỏng vài chỗ nhưng không có hư hại nghiêm trọng”, ông nói.

Tại thủ đô Port Moresby, nằm cách tâm chấn 223km, người dân cũng cảm nhận được trận động đất.

CNN cho biết không có cảnh báo sóng thần.

Papua New Guinea nằm trên “vành đai lửa Thái Bình Dương” nên thường xảy ra các hoạt động địa chấn. Người dân nước này sống chủ yếu vào nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú.

TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên