26/06/2022 23:34 GMT+7

Đông đảo khán giả xem Đông Nhi, Hoàng Tôn hát ở công viên Lam Sơn

HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG

TTO - Tối 26-6, số đầu tiên của dự án nghệ thuật Thành phố tình yêu - Lively Saigon với chủ đề ‘Thành phố lung linh những sắc màu’ diễn ra tại công viên Lam Sơn, quận 1, TP.HCM.

Đông đảo khán giả xem Đông Nhi, Hoàng Tôn hát ở công viên Lam Sơn - Ảnh 1.

Đông Nhi nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ - Ảnh: NGUYÊN KHANG

Hai ca sĩ "mở hàng" cho dự án nghệ thuật vì cộng đồng này là Đông Nhi và Hoàng Tôn. Cả hai mang đến những ca khúc sôi động về tình yêu, về Sài Gòn - TP.HCM dành tặng cho khán giả.

Dự án này do Sở Văn hóa và thể thao TP.HCM chỉ đạo thực hiện, Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP.HCM và Công ty Đời Sống Trẻ phối hợp tổ chức. NSƯT Thanh Thúy - phó giám đốc Sở Văn hóa và thể thao TP.HCM - chỉ đạo nội dung.

Đêm nhạc đầu tiên được tổ chức tại công viên Lam Sơn. Sân khấu được thiết kế đơn giản,  hướng nhìn ra phố đi bộ Nguyễn Huệ, còn Nhà hát TP.HCM làm nền phía sau sân khấu một cách ấn tượng.

Đông đảo khán giả xem Đông Nhi, Hoàng Tôn hát ở công viên Lam Sơn - Ảnh 2.

MC Quỳnh Hoa chia sẻ những ký ức về Sài Gòn - TP.HCM - Ảnh: NGUYÊN KHANG

Mở đầu chương trình, MC Minh Xù - người kết nối chương trình - có phần giao lưu với khách mời đặc biệt là MC Quỳnh Hoa và nhạc trưởng Trần Nhật Minh - giám đốc âm nhạc dự án.

MC Quỳnh Hoa cho biết công viên Lam Sơn là một địa điểm quen thuộc hay thường xuyên lui tới. "Hoa nhớ, khi còn là thiếu nhi, Hoa tham gia nhiều ngày hội vẽ tranh ở công viên này. Biết Nhà hát TP.HCM và ước ao được một lần đứng trên sân khấu nhà hát. Và lớn lên, Hoa theo hoạt động nghệ thuật và được biểu diễn trên sân khấu ước mơ" - Quỳnh Hoa nhớ lại.

Còn với nhạc trưởng Trần Nhật Minh: "Đây là dự án ý nghĩa, nghệ sĩ gần gũi với khán giả trong một không gian ngoài trời đặc biệt. Đến đây, khán giả không chỉ được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật mà còn được ngắm cảnh quan các di tích lịch sử hoặc công trình kiến trúc".

Đông đảo khán giả xem Đông Nhi, Hoàng Tôn hát ở công viên Lam Sơn - Ảnh 3.

Đông đảo khán giả theo dõi chương trình ca nhạc tại khu vực tổ chức - Ảnh: NGUYÊN KHANG

Đông Nhi hát mở màn đêm nhạc với ca khúc Sau mỗi giấc mơ, do chính Đông Nhi sáng tác. Sau đó cô làm nóng không khí với hàng loạt ca khúc cũ nhưng được phối lại như: Có những yêu thương nào (sáng tác Mạnh Quân), Lắng nghe tim em (Phạm Hoàng Duy)…

Đặc biệt, ca sĩ Hoàng Tôn xuất hiện cùng song ca ca khúc do Hoàng Tôn sáng tác mang tên Nỗi nhớ đầy vơi trong sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả.

Đông Nhi "bật mí", Hoàng Tôn là người bạn học chung hồi cấp III. Cả hai cùng đam mê ca hát, đồng thời thích hoạt động nghệ thuật và theo đuổi đến ngày hôm nay.

Đông đảo khán giả xem Đông Nhi, Hoàng Tôn hát ở công viên Lam Sơn - Ảnh 4.

Màn kết hợp đặc biệt của Đông Nhi và Hoàng Tôn - Ảnh: NGUYÊN KHANG

Sau đó, Hoàng Tôn tiếp tục khuấy động sân khấu với hàng loạt ca khúc hit do chính anh sáng tác như: Yêu em rất nhiều, Dành cho em… Đặc biệt, anh giới thiệu ca khúc mới Em còn nhớ anh không nằm trong album sắp phát hành của anh.

Nhạc sĩ Phúc Bồ xuất hiện và góp giọng trong phần trình diễn của Hoàng Tôn qua ca khúc Tên tôi Việt Nam, Để em rời xa… 

Đông đảo khán giả xem Đông Nhi, Hoàng Tôn hát ở công viên Lam Sơn - Ảnh 5.

Hoàng Tôn (phải) và Phúc Bồ "cháy" hết mình trên sân khấu - Ảnh: NGUYÊN KHANG

Đông Nhi trở lại chương trình với bản mashup sôi động Cô Ba Sài Gòn - Sài Gòn đẹp lắm. Sau đó, cô khép lại chương trình với bản hit một thời Lắng nghe tim em.

Anh Lê Hồng Sơn - Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP.HCM - nhận xét: "Chương trình tạo được bầu không khí gần gũi, không có khoảng cách giữa ca sĩ và khán giả. Chúng tôi xúc động khi có một lượng khán giả đông đến thưởng thức âm nhạc, có sự chia sẻ, tương tác phù hợp tiêu chí chương trình".

Đông đảo khán giả xem Đông Nhi, Hoàng Tôn hát ở công viên Lam Sơn - Ảnh 6.

Đông Nhi nhận được nhiều tình cảm của khán giả - Ảnh: NGUYÊN KHANG

Đông đảo khán giả xem Đông Nhi, Hoàng Tôn hát ở công viên Lam Sơn - Ảnh 7.

Hoàng Tôn mang đến hàng loạt ca khúc do chính anh sáng tác - Ảnh: NGUYÊN KHANG

Đông đảo khán giả xem Đông Nhi, Hoàng Tôn hát ở công viên Lam Sơn - Ảnh 8.

Đông Nhi mong muốn được tham gia ở các chương trình sau - Ảnh: NGUYÊN KHANG

Mang chương trình nghệ thuật đến với công viên, bảo tàng, di tích lịch sử… Mang chương trình nghệ thuật đến với công viên, bảo tàng, di tích lịch sử…

TTO - Dự án nghệ thuật ‘Thành phố tình yêu - Lively Saigon’ sẽ mang đến không gian nghệ thuật với màu sắc mới lạ phục vụ cộng đồng tại các điểm đến văn hóa, lịch sử tiêu biểu của Sài Gòn - TP.HCM.

HOÀI PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên