30/05/2017 13:03 GMT+7

Động cơ trong sáng

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Các đại biểu ở Quốc hội hôm qua thảo luận nhiều về chuyện tài sản được tổ chức, cá nhân biếu, tặng cho cơ quan nhà nước như xe cộ hoặc các tài sản lớn...

Một trong hai xe Lexus GX460 được Công ty Công Lý tặng cho tỉnh Cà Mau - Ảnh: CTV

- Rồi sao?

- Đại khái là cho thì cứ nhận, miễn là có động cơ trong sáng, bất vụ lợi. Nếu nhận quà tặng có dấu hiệu bất minh thì cả người nhận, người sử dụng đều bị xử lý.

- Tưởng gì! Chuyện nhận cái mình không xứng đáng đến con nít cũng được dạy từ hồi nhỏ...

- Quà tặng trong sáng cũng là cách người này người kia chia sẻ gánh nặng mua sắm với ngân sách, cách bày tỏ thái độ trách nhiệm với việc chung. Đâu phải vì nơi này nơi kia nhận quà sai mà từ chối văn hóa cho, tặng được...

- Nhưng khổ quá: cứ doanh nghiệp nào tặng xe tặng cộ cho tỉnh này tỉnh kia đều là họ có dự án ở đó hết. Thậm chí nhiều doanh nghiệp tặng tài sản lớn ngay trong lúc chuẩn bị đấu thầu!

- Dự thảo luật cấm tiệt chuyện đó, không cho nhận quà vào thời điểm... nhạy cảm! Cứ nhận cứ cho, nhưng phải trong sáng!

- Vụ này khó quá...

- Sao khó?

- Vì “động cơ trong sáng” mơ hồ quá ông ơi!...

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên