06/02/2021 09:05 GMT+7

Dồn sức xử lý các ổ dịch

T.THẮNG - C.TUỆ - X.LONG - T.TRUNG
T.THẮNG - C.TUỆ - X.LONG - T.TRUNG

TTO - Ngày 5-2, lực lượng y tế tiếp tục được điều động chi viện cho các địa phương như Hải Dương, Hà Nội, Gia Lai… để xử lý các ổ dịch COVID-19 với mục tiêu không để dịch lan rộng ra cộng đồng.

Dồn sức xử lý các ổ dịch - Ảnh 1.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng tiễn đoàn cán bộ y tế lên đường chi viện cho tỉnh Gia Lai - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Trong ngày 5-2, cả nước ghi nhận thêm 19 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng (từ ngày 27-1 đến nay là 423 ca), trong đó Điện Biên và Hà Giang là 2 tỉnh mới có ca bệnh. Hầu hết các ca này có liên quan các ổ dịch từ tỉnh Hải Dương và Hà Nội.

Bệnh nhân đi xe "chui" về quê

Diễn biến đáng chú ý nhất là 6 người nhiễm COVID-19 từ Hà Nội, Hải Dương về quê bằng xe khách được kiểm tra, phát hiện tại tỉnh Điện Biên và được tỉnh này công bố ngày 5-2. 

Trong đó có 4 người về từ huyện Cẩm Giàng, Thanh Hà (tỉnh Hải Dương) và 2 người về từ quận Nam Từ Liêm, quận Cầu Giấy (TP Hà Nội). 

Ông Vừ A Bằng - phó chủ tịch UBND tỉnh, phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Điện Biên - cho biết tỉnh đã truy vết được 414 trường hợp F1 của các ca bệnh này và triển khai cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. 

"Bước đầu tỉnh phong tỏa bản Cang và bản Nà Nhạn của 2 xã Nà Tấu, Nà Nhạn (TP Điện Biên Phủ) để truy vết và khoanh vùng dập dịch, phun khử khuẩn và vận động người dân không ra khỏi địa bàn" - ông Bằng nói.

Hiện tỉnh đang truy vết các trường hợp F2, F3 và tiếp tục truy vết các hành khách trên xe 27B-004.55 và 27B-004.51. 

Ông Bằng cho biết Sở Giao thông vận tải tỉnh này đã tước bằng lái của các lái xe, tước phù hiệu của 2 xe này vì đã vi phạm trong vận chuyển hành khách để xử lý theo quy định. 

Sở Y tế tỉnh Điện Biên cũng yêu cầu tất cả hành khách đã đi trên hai chuyến xe trên từ Quảng Ninh, Hải Dương ngày 2-2 đến TP Điện Biên Phủ ngày 3-2 thực hiện nghiêm việc tự cách ly tại nhà và khẩn trương liên hệ với cơ sở y tế, chính quyền địa phương gần nhất hoặc gọi số điện thoại đường dây nóng của Bộ Y tế - 1900 9095, đường dây nóng Sở Y tế tỉnh Điện Biên - 0967.971.717 để được hỗ trợ, tư vấn, làm xét nghiệm COVID-19.

Chi viện các điểm nóng

Trong khi đó, theo điều động của Bộ Y tế, đầu giờ chiều 5-2 đoàn cán bộ y tế TP Đà Nẵng do bác sĩ Nguyễn Tiên Hồng - phó giám đốc Sở Y tế - dẫn đầu đã thẳng tiến lên chi viện cho tỉnh Gia Lai để tham gia xử lý ổ dịch ở tỉnh này. 

Ông Nguyễn Văn Quảng - bí thư Thành ủy Đà Nẵng - cho biết nhân lực tăng cường lần này vốn có kinh nghiệm thực tế qua đợt dịch hồi tháng 8-2020 ở Đà Nẵng sẽ tập trung hỗ trợ công tác truy vết để hạn chế dịch lây lan.

Theo ông Quảng, trước đây các chuyên gia của Bộ Y tế cũng từng chi viện cho Đà Nẵng nên đoàn công tác của Đà Nẵng chi viện cho tỉnh bạn lần này cũng xác định tinh thần "thắng dịch mới về". 

"TP đánh giá cao tinh thần của anh em khi phải xa gia đình lao vào điểm nóng. TP sẽ ở sau lưng hỗ trợ các anh chị làm nhiệm vụ. Hi vọng sẽ sớm được nhìn thấy kết quả" - ông Quảng động viên.

Tại Hà Nội, ông Chử Xuân Dũng - phó chủ tịch UBND TP - cho biết sau khi xác định ca bệnh 1.956, ngay trong ngày 4-2 Sở Y tế đã điều động lực lượng y tế của huyện Thanh Trì tăng cường cho quận Đống Đa để lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ cư dân tòa nhà 88 Láng Hạ (Q.Đống Đa) - nơi bệnh nhân cư trú.

Ông Đặng Việt Quân - chủ tịch UBND quận Đống Đa - cho biết quận đã quyết định phong tỏa toàn bộ tòa nhà 88 Láng Hạ với 934 người đang sinh sống bên trong. 

Nếu toàn bộ cư dân trong tòa nhà đều có kết quả xét nghiệm âm tính, UBND quận sẽ thay đổi biện pháp phong tỏa, chỉ thiết lập vùng phong tỏa, cách ly tầng 10 và tầng 21 của tòa nhà. 

Ông Chử Xuân Dũng cho hay chiều 5-2 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội báo cáo kết quả xét nghiệm của 934 người ở tòa nhà này và tất cả đều âm tính. 

Tuy nhiên, theo ông Dũng, khi biết thông tin có ca dương tính, 319 người ở ngoài tòa nhà đã không về nhà trong đêm 4-2 nên chưa lấy được mẫu xét nghiệm. Ông Dũng yêu cầu quận Đống Đa, lực lượng y tế thông tin đến những người này về việc tự cách ly, liên hệ lấy mẫu xét nghiệm ngay.

Tại Hải Dương ngày 5-2 đã ghi nhận thêm các ca bệnh mới, nâng tổng số người nhiễm COVID-19 trong cộng đồng ở địa phương đợt này lên 281 người (tại 43 xã, phường, thị trấn thuộc 7 huyện, thị xã, TP). 

Sở Y tế đã điều động 37 nhân viên y tế từ các đơn vị y tế khác trong tỉnh xuống hỗ trợ nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân Chí Linh và sàng lọc các ca nghi nhiễm trong cộng đồng. 

Gần 600 lượt sinh viên tình nguyện của Trường đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương đã được điều động tăng cường hỗ trợ cho TP Chí Linh, huyện Nam Sách. Sinh viên Trường cao đẳng Dược trung ương cũng đã sẵn sàng xung kích làm nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến thứ 3.

Chiều 5-2, thêm 19 ca COVID-19 cộng đồng, Hà Giang ghi nhận dịch Chiều 5-2, thêm 19 ca COVID-19 cộng đồng, Hà Giang ghi nhận dịch

TTO - Bản tin 18h ngày 5-2 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết có thêm 19 ca mắc mới COVID-19, trong cộng đồng ghi nhận tại Hà Nội, Hải Dương, Quảng Ninh, Điện Biên và Hà Giang. Việt Nam hiện có 1.976 bệnh nhân.

T.THẮNG - C.TUỆ - X.LONG - T.TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên