01/01/2018 16:02 GMT+7

Đón năm mới, Trung Quốc cấm tiệt ngà voi

MINH ANH
MINH ANH

TTO - Trung Quốc từ lâu là một trong những thị trường ngà voi lớn nhất thế giới. Nhưng từ năm 2018, việc mua bán ngà voi và sản phẩm từ ngà voi ở nước này là bất hợp pháp.

Đón năm mới, Trung Quốc cấm tiệt ngà voi - Ảnh 1.

Ước tính 30.000 con voi châu Phi đã bị bọn săn trộm giết hại mỗi năm để lấy ngà - Ảnh: GETTY IMAGES

Động thái này được xem là một bước tiến lớn trong nỗ lực bảo vệ "dân số" loài voi của thế giới, theo BBC.

Lệnh cấm mua bán ngà voi được Bắc Kinh thông báo vào năm ngoái và chính thức có hiệu lực từ hôm qua, 31-12-2017.

Theo hãng tin Tân Hoa Xã, giá bán ngà voi ở Trung Quốc đã giảm 65% trong năm qua. Số vụ tuồn ngà voi vào Trung Quốc cũng giảm 80%.

67 xưởng chế tác ngà voi các cửa hàng bán lẻ chính thức ở Trung Quốc đã bị đóng cửa vào tháng 3-2017, số còn lại cũng phải đóng cửa vào 31-12-2017.

"Chúng ta có thể bắt đầu năm mới với hi vọng loài voi sẽ an toàn hơn khi Trung Quốc cấm kinh doanh ngà voi thương mại", Peter Knights - giám đốc điều hành của tổ chức môi trường WildAid nói.

Tuy nhiên, có quan ngại rằng Hong Kong không nằm trong phạm vi áp dụng của luật mới, mà đây lại là một trung tâm mua bán ngà voi lớn, với hầu hết khách hàng được cho là từ Trung Quốc đại lục.

Các nhà vận động động vật hoang dã tin rằng 30.000 con voi châu Phi đã bị bọn săn trộm giết hại mỗi năm để lấy ngà.

MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên