02/08/2017 16:59 GMT+7

Buôn lậu ngà voi vào Singapore, một người Việt bị phạt 10.000 USD

Đ.K.L.
Đ.K.L.

TTO - Buôn lậu sáu vật phẩm làm từ ngà voi vào Singapore, một người Việt bị chính phủ Singapore phạt 10.000 USD (hơn 220 triệu đồng)

Sáu vật phẩm làm từ ngà voi do Đỗ Trọng Hoàng buôn lậu vào Singapore - Ảnh: AVA
Sáu vật phẩm làm từ ngà voi do Đỗ Trọng Hoàng buôn lậu vào Singapore - Ảnh: AVA

Ngày 2-8, Cục Thú y và Thực phẩm nông nghiệp Singapore (AVA) phạt Đỗ Trọng Hoàng, 33 tuổi, quốc tịch Việt Nam số tiền 10.000 USD vì buôn lậu sáu vật phẩm làm từ ngà voi, bao gồm 2 phụ kiện nhỏ để trang trí lồng chim và 4 chuỗi đeo tay.

Theo tờ Strait Times, trước đó, trong ngày 14-7, nhà chức trách Singapore tại sân bay quốc tế Changi phát hiện trong hành lý của Đỗ Trọng Hoàng 2 phụ kiện bằng ngà voi và khám xét trên người của Hoàng cùng những người thân trong gia đình, phát hiện thêm 4 chuỗi đeo tay bằng ngà voi.

Sau khi phát hiện, nhà chức trách Singapore đã bắt Hoàng và tịch thu toàn bộ số hàng lậu này.

Tờ Strait Times cho biết số vật phẩm bằng ngà voi này được Hoàng mang vào Singapore từ Việt Nam.

Tại Singapore, buôn lậu ngà voi hoặc sản phẩm từ ngà voi có thể bị phạt đến 500.000 USD và tù hai năm.

Đ.K.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: buôn lậu ngà voi