22/03/2005 05:05 GMT+7

Đón du khách đến từ biển

XUÂN TOÀN
XUÂN TOÀN

TT - Theo một nghiên cứu về cơ cấu khách du lịch gần đây, khách tàu biển và khách MICE (hội thảo kết hợp du lịch) được xem là có mức tiêu xài cao nhất với mức chi 400-500 USD người/ngày, song cũng là đối tượng khách khó thu hút nhất.

9SGVoiBe.jpgPhóng to
Tàu The World cập cảng Sài Gòn

Đã có những tín hiệu vui khi lượng du khách này đang tăng cao...

Chuẩn bị đón tàu du lịch với 3.000 khách

Liên tục suốt một tuần qua, gần như toàn bộ cán bộ công nhân viên của Công ty du lịch Tân Hồng (chi nhánh tại TP.HCM) phải chạy “bở hơi tai” để chuẩn bị việc đón tàu du lịch quốc tế lớn nhất từ trước đến nay sẽ cập cảng Vũng Tàu vào ngày 24-3 tới đây.

Với tải trọng 116.000 tấn, tàu Sapphire dự kiến sẽ đưa đến VN gần 3.000 khách, trong đó trên 95% là khách du lịch mang quốc tịch Mỹ. Theo ông Phan Xuân Anh - Công ty Tân Hồng, số lượng khách trên tương đương với lượng khách đón cả tháng của một doanh nghiệp lớn tại TP.HCM nên công việc chuẩn bị không hề đơn giản. Chỉ riêng lượng ôtô được huy động để đón khách vào ngày tàu cập bến, Công ty Tân Hồng phải dự trù gần 100 chiếc, ngoài ra chưa kể lực lượng hướng dẫn viên, chuẩn bị ở các điểm tham quan, mua sắm, ăn uống... khi khách đi tour vào TP.HCM.

Trong đó gay go nhất là lực lượng hướng dẫn viên bởi cùng lúc tìm 100 hướng dẫn viên, Tân Hồng đã phải chạy ngược xuôi huy động thêm lực lượng hướng dẫn viên từ Tiền Giang, Vũng Tàu... “Nếu tổ chức chuyến này trọn vẹn, từ nay đến cuối năm chúng tôi sẽ đón khoảng thêm sáu chuyến tàu lớn với số lượng khách tương tự”, ông Xuân Anh khẳng định.

“Một khách MICE chi xài gấp 6 lần khách thường”

“Theo một nghiên cứu tại Hong Kong, tại đây bình quân mỗi năm đón 12 triệu lượt khách du lịch thì có khoảng 4,5 triệu lượt khách MICE. Một khách MICE chi xài gấp sáu lần khách bình thường, đặc biệt là theo qui luật ở những nước càng nghèo khách MICE chi xài càng lớn. Riêng về lưu trú thông thường, khách MICE đa phần ở các khách sạn từ 4-5 sao và có đến 40% khách MICE quay lại lần thứ hai”.

Trước đó, vào cuối tháng hai vừa qua, tại cảng Sài Gòn (TP.HCM) Công ty du lịch Tân Hồng đón tiếp cùng lúc ba tàu du lịch quốc tế mang theo hơn 550 du khách từ các nước đến VN. Lật bản lịch trình đón tàu của Công ty Tân Hồng, chúng tôi không khỏi giật mình vì danh sách các tàu biển du lịch quốc tế sẽ cập các cảng biển VN dày đặc: từ cảng Sài Gòn, cảng Phú Mỹ đến cảng Đà Nẵng, Cái Lân (Quảng Ninh), hầu như tháng nào cũng có 3- 4 tàu quốc tế cập các cảng.

Vẫn theo ông Phan Xuân Anh, nếu không có đột biến, lượng khách tàu biển năm nay sẽ tăng rất mạnh do VN được rất nhiều hãng tàu lớn trên thế giới xác định như là một trong những điểm dừng mới trong hải trình ngành du lịch biển. Đặc biệt do lợi thế về bờ biển đẹp, dài... và điểm đến an toàn nên khả năng thu hút khách tàu biển của VN hiện nay rất lớn.

Không chỉ riêng Công ty du lịch Tân Hồng, lượng khách tàu biển cũng tăng đều ở một số công ty khác. Theo phòng kế hoạch Công ty Dịch vụ lữ hành Saigontourist, năm 2005 khả năng đơn vị này sẽ đón trên 15.000 khách, tăng hơn 3.000 khách so với năm 2004. Trong đó chỉ riêng tháng 3-2005 công ty này sẽ đón bốn tàu biển với tổng số 850 khách.

Ông Nguyễn Xuân Thiện, trưởng phòng kế hoạch - tiếp thị Công ty dịch vụ lữ hành Saigontourist, đã không giấu vẻ vui mừng: “Dự báo năm 2006 sẽ còn tăng mạnh hơn nữa với con số trên 20.000 khách”.

Khách MICE cũng đến nhiều hơn...

Theo bà Lê Hoàng Yến, giám đốc Trung tâm CITE (Trung tâm Tổ chức hội thảo sự kiện và du lịch) - một trong những trung tâm chuyên làm về khách MICE đầu tiên của TP.HCM, trong tháng 1-2005 đã đón bốn đoàn khách MICE, trong đó có đoàn hơn 250 khách của một tập đoàn Singapore đến VN tham dự chương trình hội nghị khách hàng.

Và trong tháng 3-2005 trung tâm cũng sẽ đón ba đoàn lớn với gần 1.000 khách. Trong khi đó các công ty chuyên về lữ hành khác như Saigontourist, Fiditourist... lượng khách MICE đến từ các nước ASEAN, Mỹ, Đức... cũng tăng mạnh. “Xu hướng của các tập đoàn, công ty đa quốc gia hiện nay là tổ chức các hội nghị khách hàng mỗi năm một nước nhằm mục đích khuếch trương thương hiệu, đồng thời xem như đây là “món quà” đối với khách hàng của mình.

Chính vì vậy đây đang là một thị trường khách du lịch rất có tiềm năng đối với VN”, bà Yến bộc bạch. Đặc biệt, trong khu vực ASEAN hiện nay việc bỏ visa giữa các nước cũng đã tạo điều kiện rất lớn để thu hút khách MICE.

Theo phân tích của các nhà tổ chức khách MICE, thông thường các đoàn khách MICE đến TP.HCM hiện nay thường gắn với mục đích thương mại, đầu tư thông qua việc tham dự các hoạt động hội thảo, hội nghị, hội chợ hoặc một chuyến thực hành ngoại khóa (thường đối tượng là sinh viên, học sinh), sau đó sẽ kết hợp tham quan du lịch của điểm đến.

TP.HCM có lợi thế rất lớn về mặt hấp dẫn của văn hóa điểm đến cũng như về an toàn cho du khách. Riêng về mặt cơ sở hạ tầng, hầu hết khách sạn năm sao hiện nay tại TP. HCM đều có hệ thống hội trường lớn có sức chứa lên đến hàng ngàn khách.

Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) đang khảo sát triển khai xây dựng một trung tâm hội chợ triển lãm quốc tế, ở đó tầng trệt sẽ dành riêng cho hội chợ, tầng trên là các phòng hội nghị. Đặc biệt, sau khi hoàn thành sẽ xây dựng một khách sạn bốn sao ngay cạnh trung tâm. Trong các dự án mở rộng khách sạn như Rex, Grand, Continental... đều có các hạng mục xây dựng các phòng hội nghị phục vụ có sức chứa 800-1.500 khách, phù hợp cho việc đón tiếp các đoàn khách MICE. Tất cả để TP.HCM sẽ là một trong những trung tâm của khu vực thu hút khách du lịch MICE.

XUÂN TOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất