14/03/2019 12:25 GMT+7

Đón đọc Tuổi Trẻ Cười số ra ngày 15-3-2019

Tuổi Trẻ Cười
Tuổi Trẻ Cười

TTO - Chuyên đề SÁNG KIẾN TUYỆT VỜI luận bàn những sáng kiến làm ngửa nghiêng dư luận, dậy sóng cộng đồng, hao tâm tổn trí của Quốc dân Đồng Bào

 ● Với những tiểu phẩm đặc sắc ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ CHỨC NĂNG CỦA CHÚNG TÔI (Thầy Cãi), CÔNG CHÚA LỌ LEM VÀ TẤM BẰNG LÁI ĐÁNH RƠI (Việt Cupic), VÌ SAO NHÂN DÂN KINH HÃI (Đồ Lô Can), NHỮNG SÁNG KIẾN VĨ ĐẠI (Ba Khía), Ở ĐÂY CHÚNG TÔI GỌI LÀ SÁNG TẠO (Phùng Hiếu), CỨ MỜI BỘ TRƯỞNG LÀ XONG (Trần Bung)…

● Không thể bỏ qua được chuyện nước mắm đang làm mặn chát cuộc đời: NƯỚC MẮM QUÊ HƯƠNG (Bùi Chí Vinh), TẤM VÀ NƯỚC MẮM (Hoàng Dược Sư) đặc biệt với bìa báo là một "siêu phẩm" biếm của LAP và LEO: Nước mắt của nước mắm có màu gì?

Đón đọc Tuổi Trẻ Cười số ra ngày 15-3-2019 - Ảnh 1.

● LINDA KIỀU với CHUYỆN THIÊN HẠ NÓNG

● JESSE CƯỜI tự giới thiệu một cách trớt quớt về cuốn sách của mình: "Ngày 3.3 vừa rồi Jesse đến đường sách Sài Gòn trò chuyện cùng mọi người về sách mới ra mắt của mình và tâm sự với họ lý do nên học tiếng Việt. Tôi quên mất là những người nước ngoài đến tham dự không hiểu Tiếng Việt trong khi tôi lại đang trò chuyện bằng tiếng Việt. Thành ra cuối cùng tôi chỉ thuyết phục được mỗi người Việt Nam là họ nên … học Tiếng Việt.

● BÁC SĨ TỊT TUỐT với ĂN THEO ÂM DƯƠNG CHO KHỎE…

Kính mời bạn đón đọc trên Tuổi Trẻ Cười số 615 phát hành sáng mai 15-3-2019

Tuổi Trẻ Cười
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên