29/12/2019 09:45 GMT+7

Đốn cây rừng để trồng cây thuốc: 'Chặt cây không xin phép là vi phạm'

A LỘC
A LỘC

TTO - Ông Võ Văn Chánh - phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - khẳng định nhóm 'đốn nhầm' hàng chục cây rừng đã 'vi phạm', sau khi kiểm tra hiện trường rừng tự nhiên do Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai quản lý.

Đốn cây rừng để trồng cây thuốc: Chặt cây không xin phép là vi phạm - Ảnh 1.

Ông Võ Văn Chánh - phó chủ tịch UBND Đồng Nai - kiểm tra hiện trạng khu rừng tự nhiên có hàng chục cây gỗ lớn bị đốn hạ - Ảnh: A LỘC

Ông Chánh cùng các sở ban ngành liên quan đã kiểm tra hiện trường vào ngày 28-12, phát hiện khu đồi 90 (thửa đất số 151A, tờ bản đồ số 33 - thuộc địa phận xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu) do khu bảo tồn quản lý có khoảng 1ha có dấu chặt, nhánh cây còn để lại. 

Cây tại khu vực trên đều là những cây tạp, các cây giá trị trước đây đã khai thác từ lâu, sau nhiều năm tái sinh phát triển cho đến ngày hôm nay.

Cũng theo ông Chánh, từ năm 1996, Đồng Nai đã quán triệt đóng cửa rừng và quản lý nghiêm ngặt rừng. Nhờ vậy, tỉ lệ che phủ rừng ở Đồng Nai rất tốt, có đầy đủ 3 tầng sinh thái. 

"Chặt cây rừng không xin phép là có vi phạm rồi, còn ở mức nào thì phải căn cứ các quy định" - ông Chánh nói.

Đốn cây rừng để trồng cây thuốc: Chặt cây không xin phép là vi phạm - Ảnh 2.

Một gốc cây bị đốn hạ, vết cưa còn mới - Ảnh: A LỘC

Trước đó, lãnh đạo khu bảo tồn giải thích việc phát dọn dây leo, cây bụi là chủ trương của đơn vị nhằm phục vụ việc trồng thí nghiệm cây dược liệu theo đề tài cấp quốc gia. 

Song, quá trình thực hiện nóng vội đã để xảy ra việc chặt hạ nhiều cây rừng hàng chục năm tuổi tại khu đồi 90. Việc dọn dây leo, cây bụi cũng thiếu kiểm tra, giám sát.

Đốn cây rừng để trồng cây thuốc: Chặt cây không xin phép là vi phạm - Ảnh 3.

Các lóng gỗ được đưa về bãi tập kết của Trạm kiểm lâm cơ động - Ảnh: A LỘC

Khu bảo tồn cho phá rừng tự nhiên để… trồng dược liệu? Khu bảo tồn cho phá rừng tự nhiên để… trồng dược liệu?

TTO - Với lý do chuẩn bị đất để trồng dược liệu, Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai đã thuê người chặt hạ 61 cây gỗ lớn trong khu rừng tự nhiên.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên