03/06/2023 09:24 GMT+7

Đội tuyển Việt Nam tập trung: Cuộc sàng lọc của HLV Troussier

Hôm 2-6, HLV Philippe Troussier đã công bố danh sách 33 cầu thủ tập trung đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hai trận giao hữu quốc tế với Hong Kong (ngày 15-6) tại Hải Phòng và Syria (20-6) tại Nam Định.

Quang Hải (phải) sẽ phải chứng tỏ nhiều dưới thời HLV Philippe Troussier - Ảnh: N.K.

Quang Hải (phải) sẽ phải chứng tỏ nhiều dưới thời HLV Philippe Troussier - Ảnh: N.K.

Đây là cuộc sàng lọc nhân sự quan trọng nhằm hướng đến mục tiêu World Cup.

10 cái tên mới

So với đội hình dự AFF Cup 2022 của HLV Park Hang Seo, 4 cầu thủ không có mặt ở đợt tập trung này là thủ môn Nguyễn Văn Toản, tiền vệ Hùng Dũng, Phan Văn Đức và tiền đạo Văn Quyết. 

Đây là điều không bất ngờ khi Hùng Dũng vừa mổ ruột thừa, Văn Đức đang chấn thương, Văn Quyết bị án kỷ luật ở V-League 2023. Còn Văn Toản không thể so sánh về phong độ với người đồng đội ở CLB Hải Phòng - Đình Triệu, thủ môn được HLV Troussier lần đầu tiên triệu tập lên tuyển.

Gọi nhiều cựu binh giàu kinh nghiệm nhưng nhà cầm quân người Pháp cũng trao cơ hội cho 10 tân binh sau khi cùng các trợ lý trực tiếp xem họ thi đấu ở V-League 2023. Như hàng thủ toàn trung vệ chất lượng, HLV Troussier vẫn gọi thêm Bùi Tiến Dụng (Công An Hà Nội). 

Nhưng nhiều nhất vẫn là tuyến giữa với Trọng Long (Công An Hà Nội), Lâm Ti Phông, Thành Long (Thanh Hóa), Bùi Văn Đức (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Triệu Việt Hưng (Hải Phòng), Trương Tiến Anh (Viettel)...

Điều này khiến tuyến giữa sẽ là cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất giữa những cái tên cũ và mới. Không Hùng Dũng, HLV Troussier có thể kiểm tra cặp tiền vệ trung tâm Tuấn Anh - Hoàng Đức, thậm chí là Hải Huy - cầu thủ thiếu may mắn luôn bị loại trước các giải đấu lớn dưới thời ông Park vì chấn thương. 

8 trận ra sân ở V-League 2023, Hải Huy luôn chơi nổi bật và ghi đến 4 bàn - hiệu quả hơn bất kỳ tiền đạo nào ở đội tuyển. Ngay cả tân binh như Thành Long cũng tỏ ra đầy tiềm năng sau khi chơi xuất sắc, góp phần giúp CLB Thanh Hóa bay cao ở V-League 2023.

Kiểm tra hàng công

Lần đầu tiên HLV Troussier đã triệu tập 3 cầu thủ tấn công đang thi đấu ở nước ngoài trở về là Quang Hải (Pau FC, Pháp), Công Phượng (Yokohama FC, Nhật Bản) và Nguyễn Văn Toàn (Seoul E-Land, Hàn Quốc).

Tên tuổi của 3 ngôi sao tấn công này là điều không phải bàn. Nhưng việc không được thi đấu thời gian qua rõ ràng là dấu hỏi. Quang Hải đã không được CLB Pau FC cho ra sân kể từ tháng 3. Công Phượng thì vẫn mòn mỏi chờ lần ra sân đầu tiên cho CLB Yokohama FC ở Giải hạng nhất Nhật Bản.

Hàng công chính là nơi mà nhà cầm quân người Pháp phải kiểm tra năng lực nhiều nhất qua 2 trận giao hữu với Hong Kong và Syria. Bởi các tiền đạo trụ cột khác như Tiến Linh, Tuấn Hải đều đang sa sút rất nhiều so với chính mình. Tiến Linh đến tận vòng 9 V-League 2023 mới ghi bàn đầu tiên. Tuấn Hải cũng chỉ mới ghi 2 bàn kể từ đầu mùa. Tân binh được HLV Troussier lần đầu tiên gọi lên đội tuyển Việt Nam như Nhâm Mạnh Dũng cũng chỉ mới ghi 1 bàn sau 9 trận ra sân.

HLV Troussier đã không gọi một cầu thủ U23 nào lên đội tuyển Việt Nam trong lần tập trung này, ngay cả Nguyễn Văn Tùng - tiền đạo đã ghi 5 bàn trong 4 trận ra sân ở SEA Games 32. Cũng dễ hiểu khi đội tuyển U23 Việt Nam cũng tập trung song song với đội tuyển Việt Nam trong thời điểm này. Nhưng quan trọng hơn cả, ông Troussier muốn tận dụng 2 trận giao hữu sắp tới để sàng lọc lực lượng tối đa trước khi nhập thêm lứa U23 vốn quen thuộc với triết lý của mình vào làm một.

U23 có cầu thủ Việt kiều CH Czech

Song song với danh sách đội tuyển Việt Nam, HLV Troussier cũng công bố danh sách đội tuyển U23. Đáng chú ý là sự có mặt của Andrej Nguyễn An Khánh - cầu thủ Việt kiều đang khoác áo U19 CLB Sigma Olomouc (CH Czech) và được đích thân ông Troussier đề xuất triệu tập.

Với lối chơi đa năng, An Khánh thường xuyên đá chính cho U19 Sigma Olomouc và nhiều lần góp mặt trong đội B của CLB thi đấu ở Giải hạng nhất CH Czech. Tính đến thời điểm này của mùa giải, An Khánh đã ghi được 7 bàn và 20 lần kiến tạo cho các đồng đội.

HLV Troussier gọi cầu thủ U18 Cộng hòa Czech lên U23 Việt NamHLV Troussier gọi cầu thủ U18 Cộng hòa Czech lên U23 Việt Nam

Chiều 2-6, HLV Philippe Troussier đã công bố danh sách đội tuyển U23 Việt Nam tập trung trong tháng 6. Trong số này, đáng chú ý là cái tên mới - cầu thủ Việt kiều Nguyễn An Khánh đang khoác áo U18 Cộng hòa Czech.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên