22/04/2018 17:05 GMT+7

Đổi rác lấy cây cảnh, đồ dùng hưởng ứng Ngày trái đất 22-4

ĐOÀN NHẠN
ĐOÀN NHẠN

TTO - Ngày 22-4, hàng trăm bạn trẻ là học sinh, sinh viên tại Đà Nẵng đã tham gia làm sạch bãi biển, phân loại rác, đổi rác thải sinh hoạt lấy các sản phẩm tái chế từ nhựa… hưởng ứng Ngày Trái đất 2018.

Đổi rác lấy cây cảnh, đồ dùng hưởng ứng Ngày trái đất 22-4 - Ảnh 1.

Gian hàng đổi rác lấy cây cảnh và vật dụng như áo, xà phòng, hộp bút... Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Hoạt động do Trung tâm nghiên cứu môi trường và cộng đồng (CECR) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, phối hợp với UBND quận Sơn Trà (Đà Nẵng) tổ chức thu hút hàng nghìn bạn trẻ, người dân và du khách tham gia.Mặc trời nắng gay gắt, hàng trăm bạn trẻ đã chia nhóm dọn rác tại bãi biển và đường lên bán đảo Sơn Trà.

"Chiến lợi phẩm" được phân loại thành rác thải vô cơ, hữu cơ và đem đổi lấy các sản phẩm tái chế từ nhựa.

Các chậu cây cảnh, hộp bút, bình hoa, đèn trang trí… được tái chế từ vỏ chai nhựa; nước rửa chén, nước giặt sinh học được tái chế từ rác thải hữu cơ được các bạn trẻ bày bán, triển lãm tại đoạn đường Hoàng Sa đoạn lên bán đảo Sơn Trà thu hút người dân và du khách.

Gian hàng của nhóm bạn Huỳnh Trần Bảo Minh (16 tuổi) gồm hàng chục học sinh, sinh viên lên ý tưởng và thiết kế nhiều vận dụng tái chế từ rác thải nhựa.

Minh cho biết nhóm đã đi xin rác thải ở các quán sá, chọn và làm sạch vỏ lon chai, que kem, giấy báo... và sáng tạo ra nhiều vật dụng có ích cho cuộc sống.

Các sản phẩm được bày bán tại chương trình để gây quỹ cho hoạt động thiện nguyện.

Các sản phẩm được bày bán với giá từ 10.000 đồng đến 50.000 đồng, được nhiều khách mua và tỏ ra thích thú.

Vừa mua cho con của mình một món đồ chơi bằng nhựa tái chế, chị Văn Anh Đào (32 tuổi) chia sẻ: "Thực sự rất thích các hoạt động ý nghĩa như vậy. Thông qua đây tôi muốn con của mình từ nhỏ đã hình thành ý thức bảo vệ môi trường qua những hành động nhỏ nhất".

Chị Đào cho biết mình rất ấn tượng vì các sản phẩm tái chế từ rác thải nhựa và khá bất ngờ vì nhiều thứ tưởng chừng vứt đi sau khi làm sạch lại được biến hóa thành vật dụng thực tế và đặc biệt.

Nhiều bạn trẻ còn thiết kế những trò chơi giáo dục nâng cao nhận thức về giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa, triển lãm các sản phẩm làm từ rác thải nhựa, tranh ảnh… kêu gọi bảo vệ môi trường.

Ngày Trái đất năm nay có chủ đề "Chấm dứt ô nhiễm rác thải nhựa" nhằm cảnh báo con người trước thực trạng nguồn tài nguyên biển đang ô nhiễm rác thải nhựa nghiêm trọng.

Chương trình truyền cảm hứng thay đổi cơ bản thái độ, hành vi của con người về sử dụng chất thải nhựa, đó cũng là trách nhiệm để bảo vệ sức khỏe của con người.

Đây là năm thứ bảy liên tiếp CECR tổ chức sự kiện hưởng ứng Ngày Trái đất, và lần đầu tiên tại Đà Nẵng. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Dự án "Đại dương không nhựa: Chương trình thu gom, phân loại và tái chế nhựa vì một cộng đồng khoẻ mạnh và thành phố xanh".

Đổi rác lấy cây cảnh, đồ dùng hưởng ứng Ngày trái đất 22-4 - Ảnh 2.

Hàng trăm bạn trẻ dọn sạch bãi biển Sơn Trà - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Đổi rác lấy cây cảnh, đồ dùng hưởng ứng Ngày trái đất 22-4 - Ảnh 3.

"Chiến lợi phẩm" được phân loại - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Đổi rác lấy cây cảnh, đồ dùng hưởng ứng Ngày trái đất 22-4 - Ảnh 4.

Rác được cân và đem đổi áo, nước rửa chén, xà phòng tái chế từ rác hữu cơ, đồ trang trí, đồ dùng... - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Đổi rác lấy cây cảnh, đồ dùng hưởng ứng Ngày trái đất 22-4 - Ảnh 5.

Quy đổi rác tại hoạt động hưởng ứng Ngày Trái Đất - Ảnh: ĐOÀN NHẠN


Đổi rác lấy cây cảnh, đồ dùng hưởng ứng Ngày trái đất 22-4 - Ảnh 6.

Đổi rác lấy cây - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Đổi rác lấy cây cảnh, đồ dùng hưởng ứng Ngày trái đất 22-4 - Ảnh 7.

Hoạt động thu hút đông người dân và du khách - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Đổi rác lấy cây cảnh, đồ dùng hưởng ứng Ngày trái đất 22-4 - Ảnh 8.

Mô hình cá nhà táng chết do ăn quá nhiều rác thải nhựa ở Tây Ban Nha được các bạn trẻ trưng bày truyền thông điệp bảo vệ môi trường - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Đổi rác lấy cây cảnh, đồ dùng hưởng ứng Ngày trái đất 22-4 - Ảnh 9.

Hoạt động truyền thông điệp hành động cho bạn trẻ từ điều nhỏ nhất- Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Quai vải vừa sành điệu, vừa bảo vệ môi trường Quai vải vừa sành điệu, vừa bảo vệ môi trường

TTO - Thay vì sử dụng túi nilon cho những phần nước mang đi, nhiều bạn trẻ chọn sử dụng quai vải - một hành động nhỏ góp phần bảo vệ môi trường.

ĐOÀN NHẠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên