18/01/2019 12:11 GMT+7

Đòi nợ giùm và đánh con nợ bị đâm chết

BÁ SƠN
BÁ SƠN

TTO - Hai thanh niên đi xe máy tới khu nhà trọ công nhân để đòi nợ, dùng mũ bảo hiểm đánh người nợ thì bị người này dùng dao đâm chết tại chỗ.

Ngày 18-1, Công an tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ án mạng xảy ra trước cổng khu nhà trọ trên đường NF3, phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Nghi phạm gây ra vụ án mạng là Trần Văn Tú, 24 tuổi, quê Kiên Giang, không bỏ trốn mà ngồi ngay tại hiện trường chờ công an tới. Tú đã bị công an tạm giữ để điều tra.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 17-1, dù đã khá khuya nhưng Nguyễn Văn Bình (27 tuổi, quê Bến Tre) cùng một thanh niên khác đi xe máy tới khu nhà trọ của Tú đòi nợ giùm một người khác.

Khi Tú nói chưa có tiền và hẹn vài ngày tới sẽ trả, Bình hung hãn lao vào đánh Tú. 

Bực tức, Tú chạy vào phòng trọ cầm dao ra đâm nhiều nhát khiến Bình chết ngay trước cổng khu nhà trọ.

Nam thanh niên đi đòi nợ cùng Bình thấy vậy đã chạy bộ thoát thân.

Nhận được trình báo, công an đã tới hiện trường thu thập chứng cứ, lấy lời khai nghi phạm và các nhân chứng để điều tra.

BÁ SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên