
Đội Hong Kong 1 giành chức vô địch ABU Robocon 2026 khi đạt Kung Fu Master ở giây thứ 75 trong trận chung kết gặp đội Hong Kong 2 - Ảnh: TRẦN HUỲNH
Vòng chung kết cuộc thi sáng tạo robot châu Á - Thái Bình Dương (ABU Robocon) 2026 đã diễn ra ngày 23-8 tại sân vận động Nữ hoàng Elizabeth (Queen Elizabeth Stadium), Hong Kong với các trận đấu hấp dẫn.
Đội robot Việt Nam đồng hạng 3 ABU Robocon 2026 cùng Nhật Bản
Cuộc thi năm nay quy tụ 16 đội tuyển đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm Campuchia, Ai Cập, Hong Kong, Macau, Trung Quốc, Fiji, Ấn Độ, Indonesia, Nhật, Malaysia, Mông Cổ, Nepal, Kazakhstan, Thái Lan và Việt Nam.
Đội tuyển robot mang tên LH-FOF của Trường đại học Lạc Hồng đại diện Việt Nam tham dự vòng chung kết ABU Robocon 2026 tại Hong Kong. Đây là lần thứ 11 Trường đại học Lạc Hồng đoạt chức vô địch Robocon Việt Nam.
Tại vòng chung kết ABU Robocon 2026 ở Hong Kong, các đội robot đã cống hiến cho khán giả những màn thi đấu hấp dẫn, kịch tính.
Trong trận chung kết giữa hai đội chủ nhà Hong Kong 1 và Hong Kong 2, đội Hong Kong 1 đã chơi xuất sắc giành chiến thắng chung cuộc khi đạt Kung Fu Master ở giây thứ 75 với 240 điểm, đoạt chức vô địch ABU Robocon 2026.
Trước đó, ở trận bán kết 1 giữa Việt Nam và Hong Kong 1 cũng đã diễn ra khá căng thẳng giữa hai đội.
Tuy nhiên robot đội Việt Nam bị lỗi nên kết quả chung cuộc đội Hong Kong 1 đạt Kung Fu Master ở giây thứ 72. Đội robot Việt Nam đồng hạng 3 cùng đội Nhật Bản.
Cả hai trận đấu đầu tiên của Việt Nam ở vòng bảng đều diễn ra với chiến thắng áp đảo thuộc về Việt Nam, khi đạt Kung Fu Master ở giây 68 trong trận gặp Nepal và trận gặp Fiji thắng ở giây 73.
Ở vòng tứ kết, Việt Nam đã thắng Thái Lan khi đạt Kung Fu Master ở giây thứ 152, vào tiếp vòng bán kết.

Đội LH-FOF của Trường đại học Lạc Hồng đại diện Việt Nam (bên phải) được trao giải 3 ABU Robocon 2026 cùng đội Nhật Bản - Ảnh: TRẦN HUỲNH
Kết hợp văn hóa võ thuật truyền thống với công nghệ robot hiện đại
Đề thi ABU Robocon 2026 có chủ đề "Kung Fu Quest", lấy cảm hứng từ võ thuật Kung Fu và hành trình của một môn sinh trên con đường trở thành cao thủ. Đây là chủ đề kết hợp văn hóa võ thuật truyền thống với công nghệ robot hiện đại, đòi hỏi các đội phải có robot hoạt động chính xác, đồng thời thể hiện khả năng phối hợp, tư duy chiến thuật, tự động hóa và xử lý tình huống.
Theo thể lệ, mỗi đội thi đấu với hai robot. Robot 1 (R1) có thể được điều khiển bằng tay hoặc hoạt động tự động, trong khi Robot 2 (R2) phải hoạt động hoàn toàn tự động sau khi trận đấu bắt đầu. Mỗi trận kéo dài tối đa 3 phút, diễn ra qua ba khu vực gồm Võ đường (Martial Club), Rừng Mai Hoa (Meihua Forest) và Đấu trường (Arena).
Tại Võ đường, hai robot phối hợp sử dụng vật liệu được cung cấp để lắp ráp vũ khí. Sau đó, robot tiến vào Rừng Mai Hoa để thu thập các "bí kíp võ công" (Kung-Fu Scrolls - KFS).
Đáng chú ý, Robot 2 phải tự động nhận diện KFS phù hợp, lựa chọn đường đi và thực hiện nhiệm vụ mà không có sự điều khiển trực tiếp của con người.
Ở khu vực cuối, hai robot tranh tài trên bàn Tic-Tac-Toe 3x3. Đội tạo được ba KFS liên tiếp theo hàng dọc hoặc đường chéo sẽ được công nhận danh hiệu "Kung Fu Master" và giành chiến thắng. Nếu không đội nào hoàn thành nhiệm vụ trong 3 phút, kết quả được xác định dựa trên tổng điểm.
Một trong những thử thách đáng chú ý của cuộc thi năm nay là Robot 2 phải được Robot 1 nâng hoặc mang lên để đặt KFS vào hàng trên cùng của bàn Tic-Tac-Toe. Điều này đòi hỏi sự phối hợp giữa cơ khí, điều khiển và chiến thuật.

Các cổ động viên đến từ Việt Nam cổ vũ cho đội tuyển robot Trường đại học Lạc Hồng tại vòng chung kết ABU Robocon 2026 ở Hong Kong - Ảnh: TRẦN HUỲNH
Vòng chung kết ABU Robocon 2027 sẽ diễn ra tại Indonesia
Được khởi xướng từ năm 2002 tại Nhật Bản, cuộc thi Sáng tạo robot châu Á - Thái Bình Dương do Hiệp hội Phát thanh và Truyền hình châu Á - Thái Bình Dương tổ chức (ABU Robocon), là sân chơi dành cho các sinh viên đam mê robot đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận