Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM nói phạt học phí quá hạn để ‘răn đe’, trường khác không thu

Theo Trường đại học Ngân hàng TP.HCM, quy định phạt học phí quá hạn nhằm ‘răn đe’, giúp sinh viên hoàn thành các điều kiện tốt nghiệp đúng thời hạn. Trong khi đó, các trường khác không thu khoản phí này.

ĐH Ngân hàng TP.HCM nói phạt học phí quá hạn để ‘răn đe’, trường khác không thu - Ảnh 1.

Trường đại học Ngân hàng TP.HCM quy định sinh viên đã hoàn tất chương trình đào tạo nhưng thiếu chứng chỉ đầu ra vẫn bị trường “phạt”, tính “học phí quá hạn” gần 20 triệu đồng - Ảnh: N.T.

Sau bài viết Phạt học phí quá hạn đến 20 triệu đồng, Hiệu trưởng ĐH Ngân hàng TP.HCM nói chỉ ‘răn đe’, nhiều bạn đọc cho rằng cách giải thích của lãnh đạo trường chưa thỏa đáng, đặc biệt về căn cứ thu học phí đối với sinh viên quá thời hạn đào tạo.

Trong khi đó, một số học viên cao học Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM tiếp tục phản ánh với báo Tuổi Trẻ về việc bị thu phí quá hạn, có trường hợp lên đến 30 triệu đồng/năm.

"Thu phí để sinh viên tốt nghiệp đúng hạn"

Ông Nguyễn Đức Trung, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, cho biết quy định này xuất phát từ thực tế giai đoạn 2017-2019, khi tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn còn thấp. Một bộ phận sinh viên đã hoàn thành các học phần nhưng chưa đủ điều kiện tốt nghiệp do thiếu chuẩn đầu ra, chủ yếu là ngoại ngữ và tin học.

"Nhiều sinh viên hoàn tất chương trình nhưng chưa có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, chưa được xét tốt nghiệp đã đi làm. Do mải đi làm nên đến gần thời hạn cuối vẫn chưa hoàn thành các chứng chỉ đầu ra", ông Trung nói.

Theo ông Trung, nhà trường nhiều lần liên hệ nhưng không nhận được phản hồi. Có trường hợp chỉ còn khoảng ba tháng đến hạn cuối mới quay lại trường đề nghị gia hạn. 

Trong khi đó, trường phải thực hiện đúng quy chế, quá thời hạn, dù chỉ một ngày, cũng không thể giải quyết và sinh viên có thể bị buộc thôi học.

Trước thực tế này, trường đã triển khai nhiều biện pháp giúp sinh viên hoàn thành chương trình, tốt nghiệp đúng hạn, trong đó có quy định thu học phí quá hạn. 

Ông Trung cho rằng quy định này không nhằm mục đích thu tiền mà để "răn đe", giúp sinh viên chủ động hoàn thành các điều kiện tốt nghiệp.

"Trường không thể triệu tập sinh viên đã hoàn thành chương trình nhưng còn thiếu điều kiện tốt nghiệp, nên việc ban hành quyết định nhằm để sinh viên biết thông tin và chủ động đến trường. 

Khi sinh viên đến trường, họ không phải nộp học phí quá hạn gì hết mà sẽ được nhà trường tư vấn để hoàn tất yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chuẩn đầu ra. Mục đích của trường chỉ đơn giản là giúp sinh viên tốt nghiệp đúng hạn", ông nói.

Về học phí cao học, ông Trung cho biết chương trình thạc sĩ học theo niên chế, học phí tính theo số tín chỉ mỗi học kỳ. Thời gian đào tạo là hai năm, nhưng nếu học viên kéo dài lên 2,5 năm thì dù đã hoàn thành bốn học kỳ vẫn phải đóng học phí học kỳ thứ năm trong thời gian chờ bảo vệ luận văn.

Khi học quá thời gian đào tạo, học viên phải làm đơn xin gia hạn. Gia hạn đề cương nộp vài trăm nghìn đồng, còn gia hạn luận văn khoảng 7,7 triệu đồng. Học viên đóng phí theo thời gian dự kiến hoàn thành chương trình.

"Với học viên học quá hạn, việc thu phí là bắt buộc vì trường vẫn phải bố trí và trả lương cho người hướng dẫn", ông Trung giải thích.

Tuy nhiên, ông Trung khẳng định từ trước đến nay trường chưa từng thu học phí học viên cao học ở mức 30 triệu đồng/học kỳ.

Quy chế Bộ cho phép thêm 3 năm hoàn thiện điều kiện tốt nghiệp

Theo quy chế đào tạo trình độ đại học năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, áp dụng với các khóa tuyển sinh từ năm 2021-2025, thời gian tối đa để sinh viên hoàn thành khóa học do cơ sở đào tạo quy định nhưng không được vượt quá hai lần thời gian theo kế hoạch học tập chuẩn toàn khóa đối với từng hình thức đào tạo.

Đáng chú ý, thông tư 09/2021 cho phép sinh viên đã hết thời gian học tập tối đa nhưng chưa đủ điều kiện tốt nghiệp do còn thiếu học phần Giáo dục quốc phòng - an ninh, Giáo dục thể chất hoặc chưa đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học được hoàn thiện các điều kiện còn thiếu và đề nghị xét công nhận tốt nghiệp trong thời hạn ba năm kể từ khi thôi học.

ThS Cù Xuân Tiến, Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên Trường đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM), cho biết trường thực hiện theo quy định của Bộ đối với các khóa tuyển sinh từ năm 2021-2025.

"Nếu chương trình được thiết kế bốn năm thì thời gian tối đa là tám năm. Trường chúng tôi thực hiện đúng quy định của Bộ, thời gian tối đa là tám năm và không thu bất kỳ khoản phí nào, cũng không yêu cầu sinh viên phải gia hạn", ông Tiến nói.

Theo ông Tiến, những trường hợp còn thiếu chứng chỉ ngoại ngữ hoặc chưa hoàn thành các yêu cầu về Giáo dục quốc phòng - an ninh, Giáo dục thể chất được cộng thêm tối đa ba năm để hoàn thiện điều kiện tốt nghiệp. Như vậy, với chương trình đào tạo bốn năm, tổng thời gian tối đa có thể lên đến 11 năm.

Nhiều trường không thu phí khi sinh viên học quá hạn

ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường đại học Công Thương TPHCM, cũng cho biết quy chế đào tạo trình độ đại học ban hành năm 2021 không có nội dung cho phép cơ sở đào tạo thu học phí đối với sinh viên hoàn thành chương trình trễ hạn.

Theo quy chế mới áp dụng cho các khóa tuyển sinh từ năm 2026, thời gian tối đa hoàn thành khóa học vẫn được giữ ở mức không quá hai lần thời gian đào tạo chuẩn. Tuy nhiên, quy định mới đã bỏ cơ chế cho phép sinh viên được cộng thêm ba năm để hoàn thiện các điều kiện tốt nghiệp còn thiếu như trước đây.

"Thực tế tại trường chúng tôi, tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn chưa năm nào đạt 100%. Vì nhiều lý do khác nhau, sinh viên hoàn toàn có thể kéo dài thời gian học trong giới hạn được quy chế cho phép.

Sinh viên không cần làm đơn xin gia hạn và trường cũng không phạt hay thu thêm khoản tiền nào khi sinh viên kéo dài thời gian học trong thời hạn quy định", ông Sơn cho biết.

ĐH Ngân hàng TP.HCM nói phạt học phí quá hạn để ‘răn đe’, trường khác không thu - Ảnh 3.Giấy báo nhập học, trúng tuyển giả: Bẫy lừa mới mùa tuyển sinh

Mùa tuyển sinh năm nay xuất hiện thủ đoạn đáng lo khi giấy báo nhập học, phiếu điểm và thông tin trúng tuyển bị làm giả bằng công cụ chỉnh sửa hình ảnh, thậm chí nghi có sự hỗ trợ của AI.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất