29/08/2021 16:12 GMT+7

Dời gần 1.000 dân ra khỏi Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai

A LỘC
A LỘC

TTO - 228 hộ dân với 986 nhân khẩu sinh sống trong vùng lõi Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai (viết tắt Khu bảo tồn) sẽ được di dời ra khỏi rừng về nơi tái định cư.

Dời gần 1.000 dân ra khỏi Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai - Ảnh 1.

228 hộ dân với gần 1.000 nhân khẩu sẽ được di dời khỏi lõi rừng. Trong ảnh: Đường vào Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai

Ngày 29-8, đại diện UBND tỉnh Đồng Nai xác nhận đã ban hành quyết định về việc triển khai nghị quyết ngày 30-7 của HĐND tỉnh đối với dự án di dời, bố trí ổn định dân cư khu vực Đồng 4, ấp 5, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu.

Có 228 hộ dân với 986 nhân khẩu đang sinh sống tại khu vực Đồng 4, ấp 5, xã Mã Đà sẽ được di dời khỏi vùng lõi Khu bảo tồn đến ổn định sinh sống tập trung tại khu tái định cư khu phố 1 (thị trấn Vĩnh An) và điểm dân cư nông thôn số 6 (xã Hiếu Liêm), hoặc tái định cư phân tán theo yêu cầu của các hộ dân thuộc diện di dời.

Dự kiến có 114 hộ chính (34 hộ phụ) tái định cư tập trung và 114 hộ chính (34 hộ phụ) tái định cư phân tán. Tổng diện tích đất thu hồi 1.108.710m2 trên tổng số 114 tiểu khu. Trong đó, thu hồi hơn 16.300m2 đất ở và hơn 1.092.000m2 đất nông nghiệp của các hộ dân.

Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 149,2 tỉ đồng, bao gồm toàn bộ các chi phí bồi thường hỗ trợ nhà ở, vật kiến trúc, cây trồng, di chuyển, ổn định cuộc sống, tái định cư, chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm, thuê nhà ở tạm…

Như vậy với việc điều chỉnh chủ trương đầu tư, tổng vốn đầu tư dự án sẽ tăng thêm khoảng 55 tỉ đồng so với chủ trương ban đầu.

Trước đó, theo chủ trương đầu tư do HĐND tỉnh Đồng Nai duyệt năm 2019, dự án di dời 216 hộ dân với 962 nhân khẩu ra khỏi vùng lõi Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai. Tổng mức đầu tư của dự án được phê duyệt là gần 94 tỉ đồng.

Nguyên nhân tăng vốn do có một số hộ đang sinh sống trong gia đình có nhiều thế hệ ra ở riêng nên số hộ di dời tăng. Cùng với đó, đơn giá bồi thường, hỗ trợ cho người dân cũng tăng nên chi phí bồi thường của dự án tăng lên.

Bò tót đực nặng 700kg chết trong khu bảo tồn, xương và đầu giữ làm tiêu bản Bò tót đực nặng 700kg chết trong khu bảo tồn, xương và đầu giữ làm tiêu bản

TTO - Ngày 11-4, Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai xác nhận một con bò tót đực nặng khoảng 700kg chết trong rừng.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên