
Đại tá Mạc Đức Trọng, Phó cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình, bắt tay với trung tá Phạm Văn Hảo, đội trưởng Đội công binh số 3 Việt Nam và các cán bộ, nhân viên tại sân bay Nội Bài - Ảnh: NAM TRẦN
Chuyên nghiệp và nhân văn
Theo báo cáo từ Cục Gìn giữ hòa bình, Đội công binh số 3 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ gìn giữ hòa bình tại phái bộ UNISFA, khu vực Abyei, để lại dấu ấn chuyên nghiệp và đầy nhân văn.
Với tổng cộng 110 chỉ lệnh được hoàn thành, Đội công binh số 3 không chỉ đảm bảo hoạt động cho lực lượng gìn giữ hòa bình mà còn góp phần cải thiện đời sống cộng đồng địa phương, được lãnh đạo Phái bộ UNISFA tặng thư khen, ghi nhận đã "định hình nên một tiêu chuẩn mới cho các đơn vị công binh của Liên hợp quốc ở các phái bộ".
Cụ thể, trong lĩnh vực xây dựng và giao thông, Đội công binh số 3 đã tập trung ưu tiên các công trình huyết mạch, bảo đảm an toàn và thông suốt tại phái bộ.
Trong đó đã khắc phục, bảo dưỡng và nâng cấp 62km đường cung ứng chính, hơn 180km đường tuần tra chiến lược. Thành tích này bảo đảm vận chuyển hàng hóa, lương thực, nhiên liệu thông suốt và chấm dứt tình trạng bị cô lập mùa mưa tại nhiều căn cứ.
Đội công binh số 3 cũng là lực lượng tiên phong áp dụng công nghệ K-31 xử lý nền sân bay trực thăng tại Abyei. Các sân bay trực thăng tại trụ sở phái bộ và tại các căn cứ ở xa trung tâm như Agok, Rumamier, Diffra và Noong đều được thi công, nâng cấp chất lượng vượt trội, góp phần bảo đảm tuyệt đối an toàn cho vận tải đường không.
Đội cũng đã tiếp nhận, hoàn thiện và bàn giao dự án Doanh trại thông minh (Smart Camp) tại Highway cùng nhiều hạng mục tại Athony và Agok, bao gồm nhà module, kho đạn, hệ thống xử lý rác, đường nội bộ, hệ thống thoát nước, sân bay dã chiến.

164 cán bộ, nhân viên Đội công binh số 3 của Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ và về nước an toàn tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) trưa 29-9 - Ảnh: NAM TRẦN

Các thành viên của đội làm lễ chào cờ - Ảnh: NAM TRẦN

Đại tá Mạc Đức Trọng phát biểu tại lễ đón - Ảnh: NAM TRẦN
Định hình nên tiêu chuẩn mới
Ngoài ra, đội còn xuất sắc thi công hai công trình nhà kho chiến lược của Liên hợp quốc (warehouse) quy mô hiện đại, hoàn thành vượt tiến độ giữa điều kiện mưa gió khắc nghiệt, thể hiện năng lực thi công công trình phức tạp, tầm cỡ.
Đội cũng thể hiện khả năng ứng phó linh hoạt và trách nhiệm cao với cộng đồng địa phương như thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, hỗ trợ nhu yếu phẩm và khám chữa bệnh cho người dân địa phương.
Bên cạnh đó, Đội công binh số 3 đã tổ chức và tham gia tốt các hoạt động đối ngoại, góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam như tổ chức trọng thể các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc.
Với những đóng góp bền bỉ, cụ thể và giàu tính nhân văn trong nhiệm kỳ của mình, Đội công binh số 3 đã khẳng định uy tín, bản lĩnh của lực lượng công binh Việt Nam, được xem là điểm tựa tin cậy của phái bộ và nhân dân Abyei.
Nhờ tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo và chuyên nghiệp, Đội công binh số 3 đã được Phòng Công binh tích hợp, Phòng Doanh trại thông minh tặng thư khen và đặc biệt, được lãnh đạo phái bộ UNISFA tặng thư khen, ghi nhận nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Lãnh đạo và cơ quan phái bộ đã ghi nhận "Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đội công binh số 3 Việt Nam đã định hình nên tiêu chuẩn mới cho các đơn vị công binh của Liên hợp quốc ở các phái bộ".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận