
Khu vực phụ trách và thực hiện nhiệm vụ của Đội Công binh số 3 Việt Nam - Ảnh: Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam
Đây không chỉ là trách nhiệm, mà còn khẳng định hình ảnh Bộ đội Công binh Việt Nam trên trường quốc tế và lập thành tích chào mừng 80 năm Quốc khánh 2-9.
Thời gian qua, mưa lớn kéo dài gây khó khăn cho việc vệ sinh, bảo dưỡng, sắp xếp phương tiện. Lực lượng chuyên môn phải phân tán thực hiện nhiều nhiệm vụ như hoàn thiện Smart Camp tại căn cứ Ghana ở Athony, tháo dỡ doanh trại tại Kadugli, dựng lắp Warehouse theo yêu cầu phái bộ.
Trang bị kỹ thuật đã qua nhiều năm khai thác trong điều kiện khắc nghiệt, vật tư đôi khi chưa được cấp bổ sung kịp thời.
Tuy vậy, nhờ duy trì nghiêm “ngày kỹ thuật, giờ kỹ thuật”, cán bộ, nhân viên quản lý tốt phương tiện, bảo đảm hầu hết trang bị hoạt động ổn định, không hư hỏng nặng.
Trung tá Phạm Ngọc Âu, phó đội trưởng phụ trách chuyên môn, cho biết dù lực lượng phân tán, thời tiết bất lợi, toàn đội vẫn đoàn kết, quyết tâm rà soát kỹ lưỡng từng hạng mục, bảo đảm trang bị ở tình trạng tốt nhất để bàn giao cho Đội Công binh số 4.
Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Xuân Ngọc, tổ trưởng phân đội công trình 2, chia sẻ dù mùa mưa gây trở ngại, mọi người luôn động viên nhau hoàn thành nhiệm vụ với tinh thần cao nhất, đồng thời tham gia dựng lắp Warehouse, là công việc quan trọng nâng cao uy tín Bộ đội Công binh Việt Nam.

Đoàn kiểm tra của Phái bộ UNISFA tiến hành đánh giá toàn diện tình trạng trang bị, phương tiện và năng lực bảo đảm nhiệm vụ của Đội Công binh số 3 của Việt Nam - Ảnh: Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam
Ông Raju Khadka - trưởng phòng kiểm tra, đánh giá năng lực trang thiết bị của các nước cử quân, Phái bộ UNISFA - cho biết tất cả các thiết bị, phương tiện chính và các vật tư tự duy trì của Đội Công binh số 3 đều đạt tiêu chuẩn của Liên hợp quốc, hoạt động tốt dù đang trong mùa mưa.
Hiện Đội Công binh số 3 của Việt Nam là đơn vị công binh duy nhất của phái bộ, ông cũng ghi nhận và đánh giá cao vai trò quan trọng của Đội Công binh Việt Nam trong hỗ trợ các hoạt động của Phái bộ UNISFA.
Cuộc kiểm tra lần này khẳng định bản lĩnh, tinh thần vượt khó, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của phái bộ, tạo tiền đề thuận lợi để chuyển giao nhiệm vụ cho Đội Công binh số 4, giữ vững hình ảnh Bộ đội Công binh Việt Nam trong lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận