06/05/2015 09:51 GMT+7

Dời cơ sở bột liệm khỏi khu dân cư

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TT - UBND xã Tam Xuân 1 đã giao HTX Mỹ Tân An nghiên cứu vùng đất đồi núi, xa khu dân cư, trường học để cơ sở chuyển đến, đảm bảo môi trường cho người dân sinh sống.

Học sinh Trường tiểu học Lý Tự Trọng (thôn Khương Mỹ, xã Tam Xuân 1) phải đeo khẩu trang ngồi học vì chịu không nổi mùi hôi bốc ra từ cơ sở sản xuất bột liệm Sương Trang - Ảnh: Lê Trung

Liên quan đến việc cơ sở sản xuất bột liệm Sương Trang (thôn Khương Mỹ, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Quảng Nam) gây mùi hôi, ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe người dân, ngày 4-5, ông Huỳnh Quốc Dũng - chủ tịch UBND xã Tam Xuân 1 - cho biết cơ quan chức năng đã đình chỉ hoạt động cơ sở và đang thống nhất phương án chuyển cơ sở đến địa điểm xa khu dân cư, trường học.

Theo ông Dũng, sau khi Tuổi Trẻ phản ánh vụ việc, Phòng tài nguyên và môi trường huyện Núi Thành đã phối hợp với UBND xã Tam Xuân 1 mời chủ cơ sở Sương Trang lên làm việc, lập biên bản đình chỉ hoạt động.

Hiện nay xã đang giám sát chặt chẽ hoạt động của cơ sở này, nếu còn sản xuất thì cơ quan chức năng sẽ xử lý mạnh tay.

Ông Dũng cho biết thêm theo nguyện vọng của chủ cơ sở xin chuyển xưởng, UBND xã Tam Xuân 1 đã giao HTX Mỹ Tân An nghiên cứu vùng đất đồi núi, xa khu dân cư, trường học để cơ sở chuyển đến, đảm bảo môi trường cho người dân sinh sống.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, hiện nay cơ sở Sương Trang đã đóng cửa ngừng hoạt động và treo biển bán xưởng.

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên