21/02/2024 21:41 GMT+7

Đội chót bảng Hoàng Anh Gia Lai được 'cứu' sớm

Với việc được bổ sung lực lượng ngay sau vòng 10 V-League 2023-2024, đội chót bảng Hoàng Anh Gia Lai sẽ có thêm cơ hội vượt qua giai đoạn khó khăn để trụ hạng thành công.

Tuấn Anh cùng CLB Hoàng Anh Gia Lai sắp có sự bổ sung lực lượng kịp thời - Ảnh: VPF

Tuấn Anh cùng CLB Hoàng Anh Gia Lai sắp có sự bổ sung lực lượng kịp thời - Ảnh: VPF

Theo thông báo của Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), giai đoạn chuyển nhượng giữa mùa V-League 2023 - 2024 sẽ bắt đầu từ sau vòng 10 và kéo dài trong 4 tuần.

Theo đó, từ ngày 25-2 đến hết ngày 23-3, các CLB tham dự V-League và Giải hạng nhất 2023 - 2024 được phép đăng ký thay thế, bổ sung cầu thủ.

Mỗi CLB được phép thay thế tối đa 3 cầu thủ trong tối đa 3 lần thay thế. Ngoài ra, các đội bóng chưa đăng ký đủ 30 cầu thủ ở giai đoạn đầu mùa có thể đăng ký thêm tối đa 5 cầu thủ, với điều kiện danh sách đăng ký chính thức của đội bóng đó sau khi bổ sung không quá 30 cầu thủ.

Việc được bổ sung lực lượng sớm khiến giải đấu hứa hẹn sẽ chứng kiến những cú chuyển nhượng đầy hứa hẹn ngay từ vòng 11 diễn ra ngày 27-2 tới nhằm đua vô địch hoặc đua trụ hạng.

Vui nhất có lẽ là CLB Hoàng Anh Gia Lai, đội bóng đang xếp chót bảng V-League 2023 - 2024 với 5 điểm sau 9 trận, kém 2 điểm so với đội xếp ngay phía trên là Khánh Hòa.

Thời gian qua, có thông tin CLB Công An Hà Nội muốn lấy lại thủ môn Patrik Lê Giang và hậu vệ Sầm Ngọc Đức đang cho CLB TP.HCM mượn để bổ sung cho CLB Hoàng Anh Gia Lai.

CLB Hoàng Anh Gia Lai (áo xanh) trong trận thua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 9 - Ảnh: VPF

CLB Hoàng Anh Gia Lai (áo xanh) trong trận thua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 9 - Ảnh: VPF

Đây là hai vị trí mà đội bóng phố núi đang rất yếu, khi đang là đội thủng lưới nhiều nhất giải với 15 bàn thua sau 9 trận. Vì thế, HLV Vũ Tiến Thành rất muốn bổ sung cho hai vị trí này cũng như chân sút ngoại mới thay thế cho Martin Dzilah bị chấn thương dài hạn suốt từ vòng 4 đến giờ.

CLB Hà Nội có ngoại binh Nhật Bản?

Tân HLV người Nhật Daiki Iwamasa của CLB Hà Nội, sau trận thua 0-2 trên sân Thanh Hóa ở vòng 9, cũng mong muốn có một cầu thủ đồng hương ở hành lang cánh phải trong giai đoạn bổ sung giữa mùa.

Nếu thuyết phục được lãnh đạo CLB Hà Nội, đây sẽ là bản hợp đồng rất đáng chờ đợi để đội bóng thủ đô có thể trở lại đường đua vô địch, khi đang kém 12 điểm so với đội đầu bảng Nam Định.

Tuy nhiên, Hoàng Anh Gia Lai hay Hà Nội trước mắt vẫn phải nỗ lực giành kết quả tốt ở vòng 10 V-League diễn ra trong hai ngày 23 và 24-2 để không bị gia tăng khoảng cách trong cuộc đua trụ hạng lẫn vô địch.

Mùa giải 2024 - 2025 dự kiến khởi tranh từ tháng 8-2024

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã có công văn gửi Công ty VPF về kế hoạch thi đấu mùa giải 2024 - 2025 sau khi được ban chấp hành VFF thông qua.

Cụ thể: trận Siêu cúp quốc gia ngày 17-8-2024; V-League bắt đầu ngày 23-8-2024, kết thúc ngày 21-6-2025; Giải hạng nhất bắt đầu ngày 13-9-2024, kết thúc ngày 25-5-2025; Cúp quốc gia bắt đầu ngày 1-11-2024, kết thúc ngày 26-6-2025.

Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam trong năm 2024 là giành vé tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2026 và giành huy chương AFF Cup. Vì thế, thầy trò HLV Philippe Troussier sẽ có lịch trình tương đối bận rộn trong 4 tháng cuối năm 2024.

Do đó, quỹ thời gian cho các giải bóng đá chuyên nghiệp 2024 - 2025 cần phải có những quãng nghỉ phù hợp. Dự kiến đầu tháng 4-2024, VPF sẽ tổ chức hội thảo công tác chuẩn bị tổ chức mùa giải 2024 - 2025.

CLB Hoàng Anh Gia Lai chìm xuống đáy bảng xếp hạng sau khi bị Hà Tĩnh đánh bạiCLB Hoàng Anh Gia Lai chìm xuống đáy bảng xếp hạng sau khi bị Hà Tĩnh đánh bại

Tối 18-2, CLB Hoàng Anh Gia Lai đã để thua chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0-1 trong trận "chung kết ngược" ở vòng 9 V-League 2023 - 2024.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên