​Dời chợ, tiểu thương lo mua bán ế ẩm

KHOA NAM - NHƯ NGỌC
KHOA NAM - NHƯ NGỌC

TT - Hàng trăm tiểu thương khác hết sức bất ngờ về việc chợ trung tâm thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) sẽ phải di dời về vị trí mới.

Cả khu dân cư - nơi có chợ thị trấn Tân Hiệp mới xây - vắng ngắt không một bóng người - Ảnh: K.Nam

Bà Nguyễn Thanh Vân, người đã kinh doanh mấy chục năm tại chợ trung tâm thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp (Kiên Giang), cho biết bà và hàng trăm tiểu thương khác hết sức bất ngờ khi địa phương thông báo từ ngày 1-4 phải di dời vào khu chợ mới ở khu dân cư Sao Mai, cách chợ cũ khá xa.

Theo bà Vân, khu chợ hiện hữu tồn tại đã 40 năm nay. Trong suốt quãng thời gian đó, bà con tiểu thương và chính quyền thị trấn Tân Hiệp đã nhiều lần tu bổ, sửa chữa, lần gần đây nhất là vào tháng 4-2014.

“Chúng tôi hùn tiền sửa chợ chưa đầy năm, tốn kém hàng chục triệu đồng mà bây giờ chính quyền thông báo buộc phải dời chợ. Không lẽ tiền bạc của tụi tôi đổ sông đổ biển hết sao” - bà Vân bức xúc.

Cùng chung nỗi lo với bà Vân, nhiều tiểu thương cho rằng khu chợ mới ở trong khu dân cư cách xa quốc lộ 80 hơn nửa cây số, toàn khu dân cư chưa có ai vô ở, khu chợ lại kế bên nghĩa địa nên họ sợ vô đó mua bán ế ẩm.

Ông Trần Văn Thành, phó chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, cho biết dự án khu dân cư Sao Mai do Công ty đầu tư xây dựng Sao Mai (trụ sở chính tại TP Long Xuyên, An Giang) làm chủ đầu tư. Dự án này đã được UBND tỉnh Kiên Giang chấp thuận chủ trương.

Theo đó, giai đoạn 1 dự án triển khai trên quy mô 10,8ha, tổng mức đầu tư khoảng 100 tỉ đồng. Trong đó, khu chợ trung tâm của thị trấn có diện tích 6.500m2, tổng mức đầu tư khoảng 13 tỉ đồng.

Cũng theo ông Thành, huyện đã biết trước là bà con tiểu thương sẽ gặp khó khăn khi di dời chợ nên đã thương lượng với nhà đầu tư miễn tiền thuê lô sạp năm đầu tiên. Về phía huyện cũng đã quyết định miễn thu thuế sáu tháng đầu cho bà con ổn định chỗ buôn bán...

Ông Thành cũng thừa nhận việc di dời chợ có điểm chưa hợp lý ở chỗ UBND huyện lên tỉnh xin chủ trương, sau đó dọn sẵn hơn 10ha đất sạch rồi mới kêu gọi nhà đầu tư. Sau khi có nhà đầu tư xây chợ rồi mới họp dân thông báo việc di dời.

Trong khi đó, ông Huỳnh Văn Gành, giám đốc Sở Công thương Kiên Giang, cho biết theo tinh thần chỉ đạo chung của Bộ Công thương, muốn di dời chợ bắt buộc phải hỏi ý kiến bà con tiểu thương trước.

 

KHOA NAM - NHƯ NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên