12/05/2020 14:45 GMT+7

Đội bóng Trung Quốc từng vung tiền mua nhiều sao ngoại phải giải thể

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Hôm nay (12-5), CLB Tianjin Tianhai (tại Thiên Tân, Trung Quốc) tuyên bố giải thể do khó khăn tài chính. Trong khi vài năm trước, đội bóng này tạo ra ít nhiều tiếng vang khi vung tiền mua cầu thủ ngoại.

Đội bóng Trung Quốc từng vung tiền mua nhiều sao ngoại phải giải thể - Ảnh 1.

Tiền đạo người Brazil Alexandre Pato (số 10) từng là bản hợp đồng nổi tiếng trong quá khứ của Tianjin Tianhai - Ảnh: AFP

Thông báo giải thể được CLB đưa ra trên tài khoản Weibo. Trong thông báo, đại diện của Tianjin Tianhai gửi lời cảm ơn người hâm mộ, HLV, cầu thủ cùng những người đã đồng hành với đội bóng trong thời gian dài.

Ngoài ra, CLB cũng tiết lộ lý do giải thể tới từ khó khăn tài chính gặp phải trong 4 tháng vừa qua. "Trong bối cảnh tình hình tài chính đạt tới mức mất cân bằng trầm trọng, đội bóng cơ bản không thể tiếp tục duy trì khả năng hoạt động. Sau rất nhiều cân nhắc, tuyệt vọng và đắn đo, CLB phải đưa ra quyết định: CLB bóng đá Tianjin Tianhai chính thức tuyên bố giải thể".

Có thông tin cho rằng khó khăn tài chính tới từ các khoản nợ khổng lồ.

Trước đó một ngày, Tianjin Tianhai tuyên bố rút lui khỏi Giải vô địch quốc gia Trung Quốc (Chinese Super League - CSL). Giải đấu dự kiến khởi tranh vào tháng 2 nhưng phải tạm hoãn vì COVID-19. 

Theo AFP, CLB đang chơi ở Giải hạng nhất Trung Quốc là Shenzen FC có thể sẽ được đôn lên để thay thế Tianjin Tianhai.

Cách đây vài năm, CLB trở thành sở hữu của tập đoàn đông dược Quanjian và đổi tên thành Tianjin Quanjian. Từ đó, đội bóng trải qua giai đoạn được xem là thành công khi đem về nhiều tên tuổi bóng đá hàng đầu thế giới như Alexandre Pato (Brazil), Axel Witsel (Bỉ),... Ngoài ra, họ còn mời được nhà vô địch World Cup 2006 Fabio Cannavaro về dẫn dắt.

Ở mùa giải 2017, Tianjin Quanjian xuất sắc về ba tại CSL và lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền dự AFC Champions League. Dù vậy theo AFP, mọi thứ nhanh chóng sụp đổ khi nhà sáng lập Tập đoàn Quanjian bị bắt vào đầu năm 2019 vì những sai phạm nghiêm trọng.

Đội bóng sau đó cũng xem như nói lời chia tay với tập đoàn này và đổi tên thành Tianjin Tianhai, sau khi được tiếp quản bởi địa phương.

Theo tiết lộ của Beijing News thì hồi tháng 3 vừa qua, Công ty bất động sản Vantone có kế hoạch tiếp quản đội bóng. Tuy nhiên, thương vụ này thất bại và gián tiếp khiến đội bóng giải thể.

Tuyển thủ Trung Quốc trả giá đắt vì sửa biển số xe trái phép Tuyển thủ Trung Quốc trả giá đắt vì sửa biển số xe trái phép

TTO - Sửa biển số xe trái phép để lách luật hạn chế giao thông ở Quảng Châu, tuyển thủ quốc gia Trung Quốc Yu Hanchao đã phải trả giá rất đắt.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên